Đại sứ Mỹ Michael Marine nói về công cuộc đổi mới của Việt Nam: “Tôi nghĩ tương lai của các bạn rất tươi sáng”

17/03/2006 00:16 GMT+7

“Tôi sẽ thông báo (với các nhà lập pháp Hoa Kỳ) rằng Việt Nam đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn để gia tăng hơn nữa tự do trong xã hội cũng như nền kinh tế của họ. Và hàng triệu người Việt Nam đã có cơ hội thực hiện tín ngưỡng tôn giáo của họ hằng tuần...” - Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu với các nhà báo hôm qua về tình hình VN trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có một cuộc đàm phán tối quan trọng vào cuối tháng tại Geneva để mở đường cho VN gia nhập WTO...

* Cá nhân ông có lạc quan về vòng đàm phán tới đây không, thưa ông?

- Có, tôi rất lạc quan, vì tôi biết rõ là hai bên đều tập trung trong một nỗ lực để làm sao kết thúc đàm phán. Trong lần đàm phán trước, hai bên đã giảm được khoảng cách đáng kể. Kể từ cuộc gặp đó hai bên vẫn liên lạc chặt chẽ với nhau trao đổi quan điểm bằng điện thoại, e-mail để chuẩn bị cho vòng đàm phán này sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày nữa. Tôi có hai lý do để lạc quan. Thứ nhất khoảng cách còn lại là khoảng cách mà cả hai bên đều có thể với tới và hai bên đều nhìn thấy triển vọng để kết thúc. Lý do thứ 2 là niềm tin của tôi rất giống và gần gũi với những lời bình luận công khai hoặc cá nhân mà các quan chức của cả hai bên, là những người tham gia và liên quan chặt chẽ đến đàm phán đưa ra. Trên cơ sở những lời bình luận đó, tôi tin rằng hai bên có thể đi đến vị trí kết thúc sớm.

* Theo cá nhân ông thì thành tựu nào là quan trọng nhất trong công cuộc đổi mới của Việt Nam?


Ông Michael Marine

- Nếu như tôi phải nói về thành tựu nào là quan trọng nhất của đổi mới thì đơn giản chính là sự giải phóng năng lực và tài năng của con người Việt Nam. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên là năm 1988, hai năm sau khi tiến trình Đổi mới bắt đầu, vào thời điểm đó thì chưa thể nhìn rõ thành tựu của Đổi mới. Sau đó, tôi đã 7 lần đến Hà Nội, và một chuyến đến TP Hồ Chí Minh, lúc đó cũng khó mà thấy các hoạt động kinh tế thực sự. Tôi quay trở lại nhận nhiệm vụ đại sứ cách đây 18 tháng, tức là sau 15 năm không đến Việt Nam thì tôi thấy mọi sự khác hẳn. Năng lượng, nhiệt huyết ở đây đã tăng 300 - 400%, mọi người đều tỏ ra là những người sẵn sàng nắm bắt bất cứ cơ hội nào để sử dụng tài năng của họ. Vì vậy tôi nghĩ tương lai của các bạn rất tươi sáng. Hơn một năm mà tôi đã đến thăm hơn 34 tỉnh thành Việt Nam. Tại những nơi tôi đến thăm, tôi vẫn còn thấy vang vọng rằng mọi người ai cũng muốn nắm lấy cơ hội để phát triển.

* Điều đó ảnh hưởng thế nào đến quan hệ Việt - Mỹ?

- Theo tôi thì đó là một yếu tố quyết định trong việc hai nước đạt được những thành tựu trong những năm qua. Tôi nghĩ rằng nếu không có quá trình Đổi mới thì khó mà tưởng tượng được những thỏa thuận mà hai nước có thể đạt được, chẳng hạn như Hiệp định Thương mại song phương. Hoặc nếu không có quá trình Đổi mới thì chúng ta cũng không tưởng tượng được ngày hôm nay chúng ta đang ở ngưỡng cửa Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO. Nếu Việt Nam không có quá trình tự do hóa nền kinh tế thì hai bên không thể có trao đổi thương mại lến đến 7,8 tỉ đô la/năm.

* Nếu ông được các nhà hoạch định chính sách hoặc các nhà lập pháp Hoa Kỳ tham vấn về việc cấp Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, ông sẽ nói như thế nào?

- Tôi sẽ thông báo rằng Việt Nam đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn để gia tăng tự do hơn nữa trong xã hội cũng như nền kinh tế của họ. Và hàng triệu người Việt Nam đã có cơ hội thực hiện tín ngưỡng tôn giáo của họ hằng tuần. Tôi cũng bổ sung bên cạnh việc cải thiện đời sống của người dân thì sự quan tâm đến quá trình tự do hóa chính trị và dân chủ có vẻ ít hơn so với quá trình kinh tế. Cuối cùng, tôi sẽ nói với họ rằng các ngài nên trao Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam.

* Viễn cảnh này như thế nào, thưa ông?

- Hiện nay, Quốc hội Mỹ đang chờ Việt Nam kết thúc đàm phán với Hoa Kỳ cũng như đa phương, trên cơ sở đó thì Quốc hội mới biết được các cam kết của Việt Nam để quyết định. Thời gian biểu của Quốc hội không còn nhiều. Theo tôi thì hai bên kết thúc càng sớm thì cơ hội thông qua càng cao, hy vọng việc bỏ phiếu diễn ra trước APEC. Tôi nghĩ 6 tuần tới đây là 6 tuần cực kỳ quan trọng đối với cả hai bên.

* Gần đây, các DN Mỹ đến Việt Nam ngày càng đông, theo ông thì họ thấy lợi thế gì ở Việt Nam, và các nhà đầu tư Mỹ gặp khó khăn gì ở Việt Nam?

- Tôi nghĩ nó có nhiều lý do, trong đó nó phụ thuộc vào các điều kiện của Việt Nam, và cũng phụ thuộc vào điều kiện của các nước xung quanh. Trong số các yếu tố làm Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đó là việc gần đây Quốc hội Việt Nam đã tích cực thông qua một loạt các luật lệ liên quan đến quá trình gia nhập WTO. Chính điều đó làm cho người ta thấy ở đây một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, làm cho các nhà đầu tư yên tâm hơn. Ngoài ra, bản thân các chính quyền địa phương cũng có các quyết định tự tăng tính cạnh tranh, chẳng hạn như vấn đề cấp đất đai, quyết định nhanh chóng, đơn giản hóa các thủ tục.

Còn những e ngại thì yếu tố quan trọng nhất, đó là tư pháp Việt Nam còn yếu. Vì suy cho cùng nếu các DN gặp vấn đề thì nơi cuối cùng họ muốn đến đó là tòa án, hiện nay hệ thống tòa án Việt Nam chính là điểm yếu. Đây là vấn đề Việt Nam cần giải quyết về dài hạn nếu Việt Nam muốn trở thành điểm thu hút đầu tư đẳng cấp thế giới. Ngoài ra còn là hệ thống hạ tầng cơ sở yếu kém, cảng biển chưa đạt chuẩn làm cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa khó khăn. Giao thông đường bộ ngốn nhiều chi phí, rồi bưu chính viễn thông cũng vậy.

* Triển vọng của mối quan hệ song phương thế nào, thưa ông?

- Tôi nghĩ xây dựng mối quan hệ song phương là một việc dài hạn, tất nhiên có những đột phá, chúng ta tưởng tượng như xây một ngôi nhà phải xây từng viên gạch một. Viễn cảnh về thương mại, đầu tư sẽ còn tăng mạnh, tôi nghĩ trong 3 năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy biến chuyển mạnh mẽ. Những khía cạnh khác cũng sẽ tăng lên, quân đội hai nước sẽ quan hệ chặt chẽ hơn. Và khi Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn thì vai trò của Việt Nam trong APEC, ASEAN, WTO, ARF cũng sẽ tăng lên và trở nên quan trọng hơn. Việt Nam sẽ thường xuyên trao đổi hơn với các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp với Mỹ về những vấn đề song phương khu vực và quốc tế.

Ngày 27.3, Việt Nam tiến hành phiên đa phương gia nhập WTO

Hôm qua 16.3, một thành viên đoàn đàm phán WTO Việt Nam cho biết phiên đàm phán đa phương chính thức của VN về việc gia nhập WTO sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 27.3. Lịch đàm phán đã được Ban thư ký về việc VN gia nhập WTO xác nhận và cho đăng tải trên website của WTO. Dự kiến đoàn đàm phán VN sẽ lên đường sang Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 25.3. Theo dự kiến, phiên đa phương lần này chủ yếu vẫn tiếp tục rà soát lại bản báo cáo của Ban công tác WTO; làm rõ hơn các nội dung trong Luật Thương mại, Luật Đầu tư và Luật Sở hữu trí tuệ của VN. Về triển vọng, khả năng kết thúc phiên đàm phán đa phương tại Geneva lần này, trao đổi với PV Thanh Niên trước khi lên đường sang Geneva, Đại sứ Việt Nam tại WTO Ngô Quang Xuân nói: “Cho đến giờ phút này, mọi khả năng đều để ngỏ”.

X.D (ghi) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.