Đại sứ Mỹ vì Israel 'tẩy chay' lễ tưởng niệm thảm kịch bom nguyên tử Nagasaki

Đại sứ Mỹ vì Israel 'tẩy chay' lễ tưởng niệm thảm kịch bom nguyên tử Nagasaki

09/08/2024 19:34 GMT+7

Thị trưởng thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã không mời đại sứ Israel dự lễ tưởng niệm vụ bị thả bom nguyên tử hồi Thế chiến 2, và quyết định của ông đã khiến đại sứ Mỹ và các nước G7 phật ý và cũng không đến dự.

Thành phố Nagasaki vào ngày 9.8 sẽ tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử vào thành phố này hồi năm 1945, làm 74.000 người thiệt mạng.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel có trong danh sách khách mời tham dự. Ông cũng từng tham dự trong những năm trước nhưng theo Bloomber, ông thông báo sẽ không đến lễ tưởng niệm năm nay vì quyết định "chính trị" của Thị trưởng Suzuki Shiro.

Trong thư gửi thị trưởng, đại sứ Emanuel nói không thể dự sự kiện và sẽ cử đại diện ngoại giao cấp thấp hơn đi thay. "Tôi tin rằng quyết định của ngài là một quyết định chính trị và không liên quan gì đến an ninh và an toàn của sự kiện, đặc biệt là xét về tầm cỡ của những người tham dự", đại sứ Mỹ viết.

Đại sứ Mỹ vì Israel 'tẩy chay' lễ tưởng niệm thảm kịch bom nguyên tử Nagasaki- Ảnh 1.

Thành phố Nagasaki tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử vào ngày 9.8

REUTERS

Hồi tháng 6, ông Suzuki nói sẽ không mời Đại sứ Israel Gilad Cohen và kêu gọi Tel Aviv chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.

Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Canada, Úc và Liên minh châu Âu (EU) đều cử đại diện dưới cấp đại sứ đến sự kiện. Trong đó, chỉ có Mỹ và Anh là nói rõ quyết định liên quan việc Thị trưởng Suzuki không mời ông Cohen.

Ông Cohen, người đã dự sự kiện tương tự tại Hiroshima vào hôm 6.8, nói rằng quyết định của Nagasaki gửi thông điệp sai lầm ra thế giới. Ông cảm ơn các nước đã ủng hộ Israel và phản đối việc loại trừ Tel Aviv khỏi buổi lễ ở Nagasaki.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 8.8, ông Suzuki nói không may khi đại sứ Mỹ và Anh từ chối dự buổi lễ. Tuy nhiên, ông bảo vệ quyết định của mình khi nói rằng đó không phải là quyết định chính trị mà chỉ nhằm tránh những cuộc biểu tình liên quan xung đột Gaza.

Ngày 6.8.1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima khiến 140.000 người thiệt mạng ngay lập tức và do phơi nhiễm phóng xạ sau đó. Ba ngày sau, Mỹ thả tiếp một quả bom nguyên tử xuống Nagasaki khiến 74.000 người thiệt mạng. Đại đa số nạn nhân là dân thường, và đó là lần sử dụng vũ khí hạt nhân duy nhất trong các cuộc xung đột vũ trang cho đến nay.

Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến 2 vào ngày 15.8.1945, tuy nhiên hiện có nhiều tranh cãi quanh câu hỏi về tác động của việc thả hai quả bom nguyên tử đến quyết định đầu hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.