Đại sứ Nga: Chiếm lãnh thổ không phải là mục tiêu của Moscow ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
26/02/2022 16:02 GMT+7

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov khẳng định Nga không bao giờ tìm cách chiếm lãnh thổ của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra.

Quân nhân Ukraine thu đạn pháo chưa nổ sau cuộc giao tranh với binh sĩ Nga ở Kiev vào sáng 26.2

AFP

Chiếm lãnh thổ “không bao giờ là ý định của chúng tôi”, ông Chizhov khẳng định với trang tin Euractiv trong cuộc phỏng vấn hôm nay 26.2, khi được hỏi liệu lực lượng Nga sẽ rời khỏi Ukraine mà sẽ không chiếm lãnh thổ hay không, theo Đài RT. Trong khi đó, hãng tin Interfax hôm nay dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay binh sĩ Nga đã chiếm thành phố Melitopol thuộc phía đông nam Ukraine.

“Chúng tôi hiện có đủ lãnh thổ. Điều bạn có thể gián tiếp đề cập tới là lãnh thổ của hai nền cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ được mở rộng để bao phủ cả hai “tỉnh” đó”, ông Chizhov nói. Nhà ngoại giao này còn nói rằng Moscow mong lãnh thổ mà thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của Luhansk và Donetsk sẽ tương xứng với lãnh thổ đã được phản ánh đúng theo hiến pháp của họ”.

Nga nói diệt hơn 800 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

Hôm 21.2, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine, và ra lệnh điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến đó.

“Thực tế, những gì lực lượng vũ trang Nga đang làm là ủng hộ cuộc phản công của lực lượng dân quân thuộc hai nền cộng hòa ở Donbass”, ông Chizhov khẳng định, ý nói tới chiến dịch quân sự ở Ukraine do Nga phát động hôm 24.2.

Ông Chizhov bày tỏ hy vọng “chính quyền mới ở Kiev và giới chức ở Donetsk và Luhansk sẽ có thể tìm được tiếng nói chung để đàm phán về các mối quan hệ hữu nghị”. Ông còn nhấn mạnh: “Thực tế, quân đội Nga ở đó không phải để bắt đầu cuộc chiến tranh mà để kết thúc chiến tranh".

Cuộc xung đột quân sự giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông nước này kéo dài 8 năm kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Phía Kiev nói cuộc xung đột đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.