Đại sứ Trung Quốc nêu cách để Mỹ-Trung tránh xung đột

23/09/2021 20:15 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố Bắc Kinh sẽ hợp tác với Washington về những vấn đề có thể hợp tác nhưng phải đảm bảo lợi ích của Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện do Trung tâm Carter và Viện George H.W. Bush về Quan hệ Mỹ-Trung ngày 22.9, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden rút lại các biện pháp được người tiền nhiệm ban hành bị cho là dẫn đến sự đối xử bất công với sinh viên và giới học giả Trung Quốc.
Theo Newsweek, ông Tần nói rằng Mỹ cần hành động trước để tái xây dựng mối quan hệ song phương, bị phía Bắc Kinh mô tả là trong tình trạng xấu nhất từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1979.
Việc đi lại giữa hai nước cũng trở nên bất tiện từ khi Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vào tháng 7.2020, sau đó Trung Quốc đáp trả bằng việc ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.
Ông Tần tuyên bố Bắc Kinh sẽ không đảo ngược quyết định trước Washington. Vị đại sứ nhấn mạnh việc Tổng thống Biden so sánh mối quan hệ Mỹ-Trung tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới đây như là giữa nền dân chủ và chuyên chế là đánh giá sai nền tảng.

Lầu Năm Góc lần đầu đối thoại với quân đội Trung Quốc dưới thời ông Biden

Để giảm căng thẳng và tránh xung đột với Mỹ, ông Tần đưa ra ý kiến rằng Trung Quốc sẽ hợp tác ở những vấn đề có thể hợp tác, nhưng đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực chung nào cũng phải đi kèm lợi ích của Trung Quốc.
“Mỹ không nên kỳ vọng vào sự hợp tác của Trung Quốc trong những lĩnh vực mà chỉ có Mỹ yêu cầu và có lợi ích, trong khi ngó lơ hoặc gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc, đặc biệt là trong những vấn đề cốt lõi liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Tần nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.