Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời, tang lễ tổ chức tại nhà riêng

09/02/2023 16:57 GMT+7

Đại tá Bùi Văn Tùng, người thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Dương Văn Minh, Tổng thống chế độ VNCH, đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày 30.4.1975, vừa qua đời.

Chiều 9.2, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, thân hữu gia đình đến viếng đại tá Bùi Văn Tùng tại nhà riêng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM).

Bà Bùi Quỳnh Hoa, con gái đại tá Bùi Văn Tùng cho biết, cha mình qua đời rạng sáng cùng ngày. Nhiều năm qua, ông Tùng bị huyết áp, tai biến nhiều lần nhưng đều qua khỏi.

Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời, tang lễ tổ chức tại nhà riêng - Ảnh 1.

Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời ở tuổi 94

SỸ ĐÔNG

Năm 2020, vợ ông Tùng qua đời, cùng với thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, sức khỏe của ông Tùng bắt đầu giảm sút. Con gái đại tá Bùi Văn Tùng chia sẻ, cuối năm 2022, bệnh của ông Tùng trở nặng. Ngày 7.2, ông bị một cơn đột quỵ nhẹ và qua đời vào sáng nay (9.2).

Đại tá Bùi Văn Tùng có 2 người con, con gái lớn là bà Bùi Quỳnh Hoa sống ở nước ngoài, còn con trai thì ở TP.HCM, lập gia đình và chăm sóc ông trong căn nhà số 162 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Bà Bùi Quỳnh Hoa (con gái đại tá Bùi Văn Tùng) trao đổi với đại diện cơ quan quân đội nhằm tổ chức lễ tang chu đáo, ấm cúng

Bà Quỳnh Hoa cho biết gia đình cảm thấy ấm áp khi được quân đội, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tổ chức tang lễ cho cha bà.

"Gia đình có truyền thống theo Phật giáo, cha tôi cũng quy y rồi. Nhà neo người nên gia đình muốn ông ra đi như một Phật tử và tổ chức tang lễ ở nhà cho ấm áp, bà con lối xóm đến viếng cũng thuận tiện hơn", bà Quỳnh Hoa chia sẻ lý do không chọn tổ chức tại nhà tang lễ.

Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời, tang lễ tổ chức tại nhà riêng - Ảnh 3.

Gia đình đại tá Bùi Văn Tùng muốn tổ chức tang lễ tại nhà riêng cho ấm cúng, bà con lối xóm đi lại thuận tiện

SỸ ĐÔNG

Theo như chia sẻ của gia đình, đại tá Bùi Văn Tùng là người rất lạc quan, yêu đời. Năm 2022, ông vinh dự nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng. Cách đây ít hôm, vị đại tá - nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 tham gia trận đánh ở Dinh Độc Lập vào ngày 30.4.1975 vừa bước qua tuổi 94.

Đại tá Bùi Văn Tùng sinh ngày 4.2.1930 tại Đà Nẵng. 

Theo một số thông tin đã công bố, đại tá Bùi Văn Tùng là người đã thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Dương Văn Minh, Tổng thống chế độ VNCH, đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào ngày 30.4.1975. Ông cũng thay mặt Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, đánh dấu thời khắc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Xem nhanh 12h: Dior, Chanel giả trong trạm nghỉ | Phạt cô đồng “đúng nhận, sai cãi”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.