Ông Huỳnh Văn Nam - Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng thì đến năm 2015, Đài truyền hình thủ đô Hà Nội và TP.HCM sẽ chính thức phát sóng mặt đất bằng kỹ thuật digital (kỹ thuật số), thay thế kỹ thuật analog đã có từ thập niên 1960 - 1970. Kỹ thuật phát sóng digital đang được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng (Anh chấm dứt phát analog vào năm 2008, Singapore vào năm 2010, Malaysia vào năm 2012…), và cả thế giới sẽ sử dụng công nghệ truyền hình mới này trong tương lai gần vì những tiện ích nó mang lại.
Cùng với cuộc cách mạng truyền thông - thông tin, truyền hình kỹ thuật digital sẽ giảm từ 8 đến 10 lần số lượng tần số sử dụng. Kỹ thuật phát sóng analog phải sử dụng mỗi kênh truyền hình một tần số, trong khi cũng tần số ấy nếu sử dụng digital có thể tải một lúc từ 8 - 10 kênh. Trong khi tần số được Nhà nước xem như tài nguyên quốc gia, không thể sử dụng tràn lan, vượt quá giới hạn cho phép được.
Về mặt kỹ thuật, digital cho ra chất lượng hình ảnh vượt trội so với analog. Trong khi tỷ lệ màn ảnh trên máy thu hình thế hệ cũ hiện nay là 3:4 thì digital sẽ cho tỷ lệ 16:9. Đó là chưa kể những tiện ích đi kèm như tăng lượng băng thông của truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình tương tác, truyền hình di động… lên nhiều lần. Sử dụng công nghệ digital, đài truyền hình không chỉ phát sóng đến máy thu hình mà còn sử dụng được các tiện ích khác như xem truyền hình qua vệ tinh, qua điện thoại di động, laptop…
|
|
Ông Nam xác nhận: "Dù phải đầu tư tốn kém khi chuyển sang phát sóng digital nhưng các đài truyền hình lớn buộc phải đẩy mạnh tiến độ để từng bước đến năm 2015 ngưng phát sóng analog. Cuối năm 2009, HTV sẽ phát 20 kênh miễn phí, người xem có thể thu trực tiếp từ vệ tinh Vinasat - 1 bằng anten parabol".
Cần một lộ trình
Vấn đề đặt ra ở đây là việc chuyển giao công nghệ phát sóng mặt đất hiện nay từ analog sang kỹ thuật số sẽ dẫn theo hệ lụy toàn bộ các máy thu hình đang sử dụng (và phần lớn máy đang mua bán trên thị trường) đều được sản xuất theo công nghệ cũ, tức công nghệ analog, trong khi muốn xem được truyền hình kỹ thuật số, người dân cần phải mua thiết bị giải mã (set of box có giá từ 2- 2,5 triệu đồng).
Lộ trình này buộc đài truyền hình và các nhà sản xuất máy thu hình phải có chiến lược cụ thể để đến thời điểm chuyển giao, người xem đài nhận được tín hiệu phát sóng bằng kỹ thuật số với chi phí thấp nhất: hoặc bằng sự hỗ trợ mua bộ giải mã (như bên Anh đã làm, được Nhà nước trợ giá), hoặc tích hợp cả công nghệ kỹ thuật số vào máy thu hình khi sản xuất, và tung ra thị trường với giá thấp để người dân, đặc biệt là giới lao động, có thể thụ hưởng công nghệ truyền hình tiên tiến.
Thiết nghĩ, các đài truyền hình cần có chiến lược trình Chính phủ (bằng các chính sách tài chính, thuế…) để vạch ra lộ trình hữu hiệu cho việc chuyển giao, sao cho người dân được hưởng được công nghệ mới với chi phí thấp nhất.
| Ông Cao Anh Minh (Trưởng ban kỹ thuật HTV): Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất hoặc liên kết sản xuất để có thể cho ra đời những bộ giải mã với giá rẻ nhất có thể. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần có chính sách hỗ trợ để nhà sản xuất tích hợp cả đầu thu kỹ thuật số vào máy thu hình với mức giá hợp lý nhất, tương đương giá chúng ta mua một máy thu hình analog hiện nay. Ông Nguyễn Văn Dũng (Phụ trách tiếp thị Công ty Truyền hình cáp SCTV): Khi nhà đài chuyển sang phát digital sẽ không ảnh hưởng gì đến khán giả đang thuê bao truyền hình cáp xem bằng tivi analog, do mạng truyền hình cáp phát song song cả analog và digital. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là những máy thu hình analog bắt sóng mặt đất bằng anten, vì sẽ không nhận được tín hiệu nếu không mua thêm bộ giải mã. Công ty SCTV đang tính toán, điều tiết sao cho có thể sản xuất bộ giải mã với chi phí thấp nhất. Hiện bộ giải mã SD (standard definition) có giá 1,9 triệu đồng, còn loại HD (high definition) đến 4,6 triệu đồng. Với giá này không phải gia đình nào cũng có khả năng mua. SCTV đang phát sóng 96 kênh digital qua cáp và HTVC phát 70 kênh cũng qua cáp. Không phải chờ đến năm 2015 mới chuyển đổi mà các công ty truyền hình cáp hiện nay đều đã phát công nghệ digital từ đầu năm 2009. Anh Nguyễn Thanh Vũ (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM): Với người dân ngoại thành như chúng tôi, sắm một chiếc tivi màu không phải chuyện dễ do thu nhập còn thấp. Vì vậy nếu đến năm 2015 Đài truyền hình HTV chuyển sang phát sóng digital, các hộ nghèo không đủ tiền mua bộ giải mã chắc chắn không thu được sóng. Gia đình tôi vừa mua một chiếc tivi 21 inches để cả nhà cùng xem. Nếu phải sắm thêm bộ giải mã giá 2,5 triệu đồng thì quá cao, bằng giá với chiếc tivi mới này. Từ nay đến 2015 chỉ còn 6 năm, nếu không đủ tiền mua tivi mới có bộ phận giải mã để xem truyền hình digital thì chúng tôi phải bỏ chiếc tivi này, còn muốn tận dụng thì phải mua bộ giải mã. Trường hợp thứ 2 để tận dụng tivi analog hiện nay, tôi buộc phải sử dụng truyền hình cáp vì hệ thống cáp phát cả analog và digital. Nhưng cho đến nay, một số nơi tại các huyện ngoại thành không có dịch vụ truyền hình cáp. Tôi mong nhà đài, nhà sản xuất tivi giảm giá bộ giải mã hoặc sản xuất tivi có sẵn hệ thống giải mã để người nghèo được nhờ. |
Đỗ Tuấn

Bình luận (0)