Đại tướng Phan Văn Giang: 'Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ để hợp tác giữa quân đội Việt Nam - Lào phát triển bền chặt'

26/09/2023 14:12 GMT+7

Tại buổi tiếp đón Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt.

Sáng 26.9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Lào do thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, dẫn đầu đến chào xã giao đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

'Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ quân đội Việt Nam - Lào phát triển bền chặt' - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào sang thăm Việt Nam

ĐÌNH HUY

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào sang thăm Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định mặc dù tình hình thế giới, khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển toàn diện, đạt những kết quả quan trọng.

'Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ quân đội Việt Nam - Lào phát triển bền chặt' - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tiếp đón

ĐÌNH HUY

Bên cạnh đó, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa 2 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND 2 nước cũng như kết quả hợp tác toàn diện giữa 2 quân đội nói chung, giữa 2 Tổng cục Chính trị nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực phối hợp, tham mưu triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị...

Thời gian tới, Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực công tác Đảng, chính trị; phối hợp bảo vệ đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, qua đó góp phần tích cực vào xây dựng, phát triển đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng biên, thúc đẩy thương mại, mậu dịch biên giới.

'Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ quân đội Việt Nam - Lào phát triển bền chặt' - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Thongloi Silivong

ĐÌNH HUY

Tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tập trung tuyên truyền ý nghĩa giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây...

'Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ quân đội Việt Nam - Lào phát triển bền chặt' - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang

ĐÌNH HUY

"Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa quân đội 2 nước ngày càng phát triển bền chặt", đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, thượng tướng Thongloi Silivong cảm ơn đại tướng Phan Văn Giang đã đón tiếp Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã báo cáo kết quả hội đàm giữa 2 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND 2 nước, chia sẻ tình hình đất nước, xây dựng quân đội Lào.

Thượng tướng Thongloi Silivong cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam nói riêng, Đảng, Chính phủ Việt Nam nói chung luôn kề vai, sát cánh hỗ trợ Lào trong tất cả những giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với Bộ Quốc phòng và các đơn vị nước Lào, trong đó có công tác xây dựng Trường Lý luận chính trị quân đội, Trường Văn hóa dân tộc quân đội Lào, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quân đội Lào, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho QĐND Lào.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng QĐND Lào triển khai hiệu quả, hợp tác hàng năm, tăng cường củng cố phát triển quan hệ 2 nước", thượng tướng Thongloi Silivong nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.