Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/04/2025 11:32 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Ngày 19.4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự lễ thông xe

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là dự án quan trọng quốc gia, công trình là giao thông đường bộ cấp I. Chiều dài tuyến dài 19,5 km.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án có điểm đầu tại Km34+200 kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2 tại vị trí giáp ranh giữa địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với QL56 - tuyến tránh TP.Bà Rịa.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 3.

Điểm cuối cao tốc giao với QL51 - tuyến tránh TP.Bà Rịa

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án có quy mô đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với 4 làn xe theo tiêu chuẩn, bề rộng mặt cắt ngang nền đường là 24,75 m với vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Trên tuyến có 11 cầu và 1 hầm chui, có 2 nút giao khác mức.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 4.

Giai đoạn 1 có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hai bên tuyến chính được đầu tư hệ thống đường dân sinh theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Dự án được giải phóng mặt bằng cho quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 5.

Biển báo trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án sau khi hoàn thành sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển. Phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 6.

Một cầu vượt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 5.200 tỉ đồng, được khởi công ngày 18.6.2023.

Cũng trong sáng 19.4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khởi công dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao vòng xoay đường 51B, C -TP.Vũng Tàu). Tuyến đường dài hơn 16 km, đi qua TP.Bà Rịa, H.Long Đất, TP.Vũng Tàu. Đầu tuyến nối tiếp với dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao QL56 (thuộc TP.Bà Rịa), cuối tuyến tại nút giao vòng xoay đường 51B, C (TP.Vũng Tàu). Tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỉ đồng.

Cùng ngày, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thông xe đoạn đường từ Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 và Cầu Cửa lấp 2 (thuộc dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận). Tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận dài hơn 76 km, quy mô thiết kế từ 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ (trong đô thị và khu đông dân cư 50 km/giờ). Tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỉ đồng. Riêng đoạn đường từ Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 và cầu Cửa Lấp 2 dài gần 6 km, được khởi công ngày 31.3.2023.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế Quân - Dân y Côn Đảo, công trình dân dụng cấp III, với công suất 60 giường (giai đoạn 1), tiến tới quy mô 100 giường tương đương bệnh viện đa khoa hạng III cũng được khánh thành trong sáng nay.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.