Tối 3.4, tại quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Lâm Đồng (3.4.1975 - 3.4.2025), hướng đến kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Đến dự có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Các đại biểu trung ương và địa phương dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng
ẢNH: LV

Hàng ngàn người đến quảng trường Lâm Viên dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng
ẢNH: LV
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đọc diễn văn, ôn lại truyền thống những ngày này của 50 năm về trước.
50 năm sau ngày giải phóng, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với những nỗ lực không ngừng, Lâm Đồng đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong nước.
Năm 2024 GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 103,6 triệu đồng, thu ngân sách 13.100 tỉ đồng. Ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, tăng 5,1%. Trong khi đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2024 tỉnh Lâm Đồng đón 10 triệu lượt du khách. Đặc biệt, Festival hoa Đà Lạt lần thứ X tổ chức thành công, tiếp tục khẳng định Đà Lạt là thành phố festival hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc nhóm 5 thành phố festival ấn tượng của châu Á.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng
ẢNH: LV
Ông Thái chia sẻ: "Ngày 31.3, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quyết định đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, hiện thực hóa một phần giấc mơ hàng chục năm qua của người dân Lâm Đồng, kết nối Lâm Đồng với TP.HCM, với vùng kinh tế trọng điểm phía nam để Lâm Đồng cất cánh, vươn cao, vươn mình cùng đất nước".
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những chiến công của quân và dân tỉnh Lâm Đồng trong quá trình đấu tranh, giải phóng tỉnh nhà 50 năm trước. Đồng thời ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được sau 50 năm giải phóng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng
ẢNH: LV
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Lâm Đồng cần tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đột phá mạnh mẽ về cơ chế chính sách, kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối với các vùng miền; tích cực cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút đầu tư có chất lượng…
Bên cạnh đó, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo hướng đa dạng, bản sắc và hội nhập, con người Lâm Đồng thân thiện, hiền hòa, nghĩa tình, "Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành" góp phần làm phong phú thêm văn hóa và nguồn tài nguyên tinh thần dân tộc, không ngừng củng cố chăm lo khối đoàn kết dân tộc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Chương trình nghệ thuật "Nam Tây nguyên vui ngày giải phóng"
ẢNH: LV
Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nam Tây nguyên vui ngày giải phóng" mừng 50 năm ngày giải phóng Lâm Đồng, do nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm tổng đạo diễn kiêm giám đốc nghệ thuật.
Chương trình không có lời bình, toàn bộ câu chuyện về văn hóa, lịch sử, những chặng đường phát triển của Lâm Đồng trong nửa thế kỷ qua được khéo léo kết nối, dẫn dắt bằng cảm xúc âm nhạc, với những cao trào, lắng đọng và những khoảnh khắc bùng nổ, thăng hoa.
Bình luận (0)