Đắk Lắk: Bắt giam thêm 2 bị can trong vụ trai làng đánh người lạ trọng thương

28/07/2022 17:09 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam thêm 2 bị can trong vụ nhóm trai làng khi đi xin vịt về nhậu, thấy người nơi khác đến buôn mình chơi thì vô cớ đánh khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Liên quan vụ trai làng đánh trọng thương người nơi khác đến khu vực buôn mình chơi, ngày 28.7, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam Y Mak Niê (19 tuổi) và Y Jun San Êban (17 tuổi, cùng trú xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án, trước đó, hồi tháng 4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Y Quân Niê (17 tuổi) và Rmah Alen (16 tuổi, trú cùng xã Vụ Bổn).

Theo kết quả điều tra, tối 30.8.2021, Y Quân Niê, Rmah Alen, Y Mak Niê và Y Jun San Êban cùng một số người khác rủ nhau đến một chòi vịt ở đập nước buôn Ênông A, xã Vụ Bổn, để xin vịt về nhậu. Trên đường đi, nhóm này thấy anh Trạc Văn Phượng (22 tuổi, trú cùng xã Vụ Bổn) điều khiển xe máy chở một người bạn đến chơi ở bờ đập.

Vì không thích người lạ đến khu vực buôn mình chơi nên Y Quân đã rủ nhóm bạn đi cùng đánh anh Phượng. Y Quân và Rmah Alen cầm gậy lao vào đánh tới tấp vào đầu anh Phượng khi nạn nhân đang cùng bạn đốt lửa ngồi chơi ở góc bờ đập. Lúc này, Y Mak và Y Jun San đứng canh phía ngoài, ngăn không cho anh Phượng chạy thoát.

Hậu quả, anh Phượng bị đánh gục tại chỗ, được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật 48%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an H.Krông Pắk để điều tra, đến nay, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có đủ căn cứ để bắt tạm giam cả 4 bị can trên về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.