Đắk Lắk: Đến chơi nhà người quen, bị trai làng đuổi đánh, dùng dao đâm bị thương nhiều người

04/04/2022 15:52 GMT+7

Đến chơi ở địa phương khác, bị nhóm trai làng gây sự, đuổi đánh, một thanh niên dùng dao chống trả, đâm bị thương nhiều người.

Ngày 4.4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nông Văn Quí (22 tuổi, trú xã Cư Mốt, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều tối 21.8.2021, Quí cùng hai người bạn đến chơi ở nhà một người quen ở xã Ea Lê (H.Ea Súp, Đắk Lắk). Khi đi, Quí mang theo một con dao nhỏ phòng thân.

Tiếp đón nhóm Quí, chủ nhà mời thêm một số người bạn đến và trải bạt tổ chức nhậu trước đường vào nhà mình.

Bị cáo Nông Văn Quí tại phiên tòa

ctv

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Trần Đình Chí (19 tuổi) và 4 người bạn cùng trú xã Ea Lê đi ngang qua chỗ nhậu thấy nhóm Quí là người ở địa phương khác đến thì gây sự, dẫn đến ẩu đả giữa hai bên.

Bị nhóm Chí đuổi đánh, Quí bỏ chạy. Sau đó, khi quay lại chỗ nhậu lấy con dao để trong túi áo thì Quí tiếp tục bị nhóm Chí đánh ngã xuống ruộng lúa. Bị đánh dồn dập, Quí cầm dao chống trả, đâm nhiều nhát vào những người trong nhóm Chí.

Hậu quả, Chí bị đâm trọng thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật là 53%. Những người còn lại trong nhóm Chí bị thương tích từ 3 - 9%.

Sau khi gây án, Quí vứt dao rồi đến cơ quan công an địa phương đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.