Đắk Lắk: Bắt giữ nghi phạm đột nhập ngân hàng đục két sắt trộm tài sản

03/01/2022 17:40 GMT+7

Một thanh niên có 4 tiền án trộm cắp tài sản vừa bị bắt giữ về hành vi đột nhập phòng giao dịch ngân hàng đục két sắt trộm tiền.

Ngày 3.1, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lương Nhật Bình (33 tuổi, trú H.Đắk Mil, Đắk Nông) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bình được xác định là nghi phạm đột nhập đục phá két sắt để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Tân Hòa - chi nhánh Bắc Đắk Lắk gần 2 tháng trước đó.

Nghi phạm Lương Nhật Bình bị công an bắt giữ

công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, ngày 12.11.2021, trên đường đi Khánh Hòa chơi, ngang qua Phòng giao dịch Agribank Tân Hòa trên đường Phạm Văn Đồng, P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột, Bình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên không đi Khánh Hòa nữa.

Khuya cùng ngày, Bình trèo hàng rào từ phía sau phòng giao dịch vào khuôn viên bên trong để “điều nghiên”. Hôm sau, Bình mua dao, búa, cưa sắt và một số dụng cụ khác để chuẩn bị thực hiện vụ trộm. Tối 13.11.2021, Bình đột nhập phòng giao dịch ngân hàng trên, dùng dụng cụ cưa khung cửa sổ chui vào trong.

Công an thu giữ tang vật là dụng cụ được Bình dùng đột nhập ngân hàng, đục phá két sắt

công an cung cấp

Tại phòng giám đốc, Bình lắc kiểm tra 1 két sắt nhưng khi không nghe thấy gì bên trong. Sau đó, Bình dùng chăn lót dưới nền nhà để kéo 1 két sắt khác từ phòng tín dụng đến phòng giám đốc để đục. Nhưng khi Bình đục ra, két sắt này không có tiền bên trong. Tiếp đó, Bình lục lọi trong phòng giao dịch lấy được 1,6 triệu đồng.

Nhận tin báo, sau gần 2 tháng tích cực điều tra, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt được nghi phạm vụ đột nhập ngân hàng phá két sắt trộm cắp nói trên. Theo cơ quan công an, Bình từng có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.