Đắk Lắk: Bắt hai cha con vác rựa chém người sau va chạm giao thông

02/09/2022 12:06 GMT+7

Công an khởi tố, bắt giam hai cha con liên quan vụ chém người gây thương tích sau khi va chạm giao thông ở TP.Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ).

Liên quan vụ hai cha con vác rựa đi chém người, ngày 2.9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) về tội giết người.

Hai cha con Hào và Bảo bị bắt tạm giam

công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều 22.4, trong lúc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, giữa Hào và anh Thi Đức L. (29 tuổi, trú cùng P.Thắng Lợi) xảy ra va quệt nhẹ.

Sau đó, giữa hai người xảy ra cãi nhau và L. dùng tay đấm vào mặt Hào. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Hào về nhà, mặt bị sưng đỏ. Khi biết chuyện cha mình bị đấm vào mặt, sẵn cây rựa để chặt cây trên tay, Bảo nói ông Hào chở đi tìm L. để đánh trả thù.

Khi hai cha con đến trước một quán nước trên đường Hoàng Diệu, Bảo cầm rựa lao vào chém L. đang ngồi tại đây. Hào cũng tham gia dùng ghế của quán để đánh L.

Hậu quả, L. bị Bảo chém 9 nhát vào người gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 8%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP.Buôn Ma Thuột để điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk có đủ căn cứ để bắt tạm giam Hào và Bảo về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.