Đắk Lắk: Cưỡng bức bé gái 14 tuổi, hai thanh niên lãnh án 32 năm tù

11/07/2022 16:11 GMT+7

Sau khi nhậu xong, trên đường đưa bé gái 14 tuổi về nhà, hai thanh niên ép buộc nạn nhân vào một căn nhà hoang bên đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 11.7, tại Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phan Phi Long (22 tuổi) và Nguyễn Đình Vũ (17 tuổi, cùng trú xã Ea Wy, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) cùng về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến hành vi phạm tội và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án cấp sơ thẩm đối với 2 bị cáo trên. Theo đó, Phan Phi Long bị tuyên phạt 19 năm tù giam và Nguyễn Đình Vũ 13 năm tù giam.

Hai bị cáo Long (phải) và Vũ tại phiên tòa phúc thẩm

ctv

Theo hồ sơ vụ án, chiều 23.9.2021, Long, Vũ cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại một khu rẫy ở thôn 1C, xã Ea Wy, H.Ea H’leo. Trong nhóm nhậu có một bé gái 14 tuổi, trú xã Cư Mốt, H.Ea H’leo.

Trong lúc nhậu, Long nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với bé gái này nên nói với Vũ. Sau khi nhậu xong, khoảng 18 giờ cùng ngày, Vũ chở bé gái về nhà bằng xe máy, Long cũng điều khiển xe máy đi theo. Trên đường đi, cả Long và Vũ dừng xe, đưa bé gái vào một căn nhà hoang ở thôn 1C, xã Ea Wy, để ép buộc quan hệ tình dục mặc dù nạn nhân la hét, chống cự.

Chỉ đến khi có tiếng xe máy cày đi ngang qua, sợ bị phát hiện, Long và Vũ mới dừng hành vi đồi bại và chở bé gái đi về. Khi về nhà, bé gái kể lại sự việc, gia đình sau đó trình báo đến cơ quan công an.

Ngày 31.3, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Phi Long 19 năm tù giam và Nguyễn Đình Vũ 13 năm tù giam cùng về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Sau đó, hai bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.