Đắk Lắk: Cứu bé trai 12 tuổi bị trúng đạn vào đầu

14/11/2023 19:04 GMT+7

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhi 12 tuổi bị trúng đạn vào đầu, gây vỡ sọ thái dương 2 bên, dập não, xuất huyết não.

Chiều 14.11, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại - thần kinh Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên, cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu, lấy viên đạn khỏi đầu một nam bệnh nhi 12 tuổi.

Theo bác sĩ Đồng, bệnh nhi Đ.G.B. (12 tuổi, trú TT.Ea Kar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) được BVĐK vùng Tây Nguyên tiếp nhận lúc 18 giờ ngày 13.11 trong tình trạng bị trúng đạn vào vùng đầu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu B. bị vết thương sọ não do hỏa khí, vỡ sọ thái dương hai bên, tụ máu dưới màng cứng hai bên, dập não, xuất huyết não nên phải thực hiện phẫu thuật gấp.

Đắk Lắk: Cứu sống bệnh nhi 12 tuổi bị trúng đạn vào vùng đầu - Ảnh 1.

Bác sĩ đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cháu B. tại bệnh viện

C.T.V

Sau hơn 3 giờ mổ cấp cứu, các bác sĩ đã lấy ra từ vùng đầu cháu B. một viên đạn với kích thước 4 x 4 mm.

Theo bác sĩ Đồng, hiện cháu B. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, bác sĩ Đồng cũng lo ngại vết thương vùng đầu có thể để lại di chứng cho cháu.

Tại bệnh viện, mẹ của cháu B. cho biết, chiều 13.11, cháu B. đi học về, qua nhà bạn chơi thì xảy ra việc bị trúng đạn vào đầu. "Tôi chưa rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến sự việc vì đang tập trung cứu chữa cho con trai", mẹ cháu B. chia sẻ.

Hiện viên đạn lấy ra từ đầu cháu B. đang được BVĐK vùng Tây Nguyên lưu giữ để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.