Đắk Lắk: Dàn cảnh đòi nợ để cướp giật gần 1 tỉ đồng trước cửa ngân hàng

04/12/2021 16:53 GMT+7

Được nhờ đứng tên thửa đất để vay tiền, một thanh niên chê tiền công ít nên cùng đồng bọn dàn cảnh đòi nợ, cướp giật gần 1 tỉ đồng của nạn nhân ngay trước cửa ngân hàng.

Ngày 4.12, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa bắt giữ 6 nghi phạm để điều tra việc dàn cảnh cướp giật số tiền lớn ngay trước cửa một ngân hàng trên địa bàn.

“Đơn vị đã truy thu được toàn bộ số tiền 940 triệu đồng mà các đối tượng cướp của nạn nhân. Hiện chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử vụ việc theo quy định”, thượng tá Tuấn thông tin.

Trước đó, vào chiều 30.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ vừa rời khỏi một chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Quyền, TP.Buôn Ma Thuột, thì bị một nhóm đối tượng cướp giật tiền.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Buôn Ma Thuột xác định nạn nhân của vụ cướp giật trên là chị D.T.G. (35 tuổi, trú H.M’Đrắk, Đắk Lắk). Chị G. khai báo với công an đã bị nhóm đối tượng cướp giật mất 940 triệu đồng.

Các nghi phạm dàn cảnh để cướp giật tiền bị bắt giữ tại cơ quan công an

công an cung cấp

Sau hơn 12 giờ điều tra, đến sáng 1.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã thu thập đủ chứng cứ và tiến hành bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ cướp giật; gồm: Trần Thế Anh (35 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Dung (36 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi), Vương Văn Quân (26 tuổi), Văn Ngọc Thành Đạt (21 tuổi, cùng trú tại Đắk Lắk) và Phan Thị Vực (29 tuổi, trú Đắk Nông).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do bị nợ xấu, không vay được tiền từ ngân hàng nên chị G. đã nhờ Trần Thế Anh đứng tên chủ sở hữu 1 lô đất để làm thủ tục vay ngân hàng 1 tỉ đồng. Hai bên thỏa thuận, sau khi vay được tiền từ ngân hàng, Thế Anh sẽ được chị G. trả tiền công 60 triệu đồng.

Sau đó, Thế Anh đem câu chuyện trên kể lại cho 5 người trong nhóm của mình biết. Cho rằng tiền công trả như vậy là ít, nên cả nhóm đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp tiền của chị G. Theo đó, cả nhóm thống nhất viết khống giấy nợ với nội dung Thế Anh vay của Vực 1,35 tỉ đồng và sẽ dàn dựng cảnh đòi nợ, tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị G.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 30.11, khi chị G. từ ngân hàng đi ra thì Thế Anh cùng nhóm nghi phạm áp sát, dàn cảnh đòi nợ, cướp giật túi đựng 940 triệu đồng của chị G. trước cửa ngân hàng rồi tẩu thoát. Sau đó, nhóm này chia nhau mỗi người một ít để tiêu xài, rồi chuyển 890 triệu đồng vừa cướp được vào 1 tài khoản ngân hàng khác để tránh bị phát hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.