Đắk Lắk: Đau bụng âm ỉ, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư trực tràng

12/08/2023 18:00 GMT+7

Sau nhiều ngày đau bụng, một người đàn ông tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến bệnh viện thăm khám thì được phát hiện, xử lý kịp thời ung thư trực tràng.

Ngày 12.8, tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (BUH - Đắk Lắk), đơn vị vừa phẫu thuật thành công khối u trực tràng cho nam bệnh nhân N.N.C (65 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột).

Trước đó, ông C. vào viện với tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị kèm rối loạn tiêu hóa, đi đại tiện kèm máu tươi. Tại BUH, các bác sĩ tiến hành nội soi, phát hiện khối u trực tràng lan rộng với kích thước khoảng 25 mm.

Qua hội chẩn và đánh giá tình trạng tổn thương, các bác sĩ quyết định điều trị cho người bệnh bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Tiếp đó, BUH đã can thiệp thực hiện nội soi, cắt tách toàn bộ tổn thương ung thư sớm trực tràng cho người bệnh an toàn sau hơn một giờ đồng hồ.

Bác sĩ Nguyễn Đức Vượng, phụ trách đơn vị nội soi của BUH, cho biết ESD là kỹ thuật cắt bóc tách dưới niêm mạc qua nội soi. Đây là một kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị ung thư sớm ống tiêu hóa (gồm thực quản, dạ dày, trực tràng).

Đắk Lắk: Đau bụng âm ỉ, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư trực tràng - Ảnh 1.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột thực hiện nội soi dạ dày cho một bệnh nhân

Ảnh: CTV

Trong giai đoạn ung thư sớm ống tiêu hóa, niêm mạc đường tiêu hóa loạn sản nặng, tiền ung thư, hoặc ung thư còn khu trú ở lớp niêm mạc ống tiêu hóa. Nếu được điều trị bằng kỹ thuật ESD sẽ giúp bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn, bảo tồn đường tiêu hóa. Người bệnh có thể hồi phục sức khỏe nhanh chóng, sinh hoạt bình thường sau can thiệp 24 giờ, qua đó rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí điều trị.

Cũng theo bác sĩ Vượng, hiện nay ung thư đường tiêu hóa chiếm khoảng 25% trong các loại ung thư, với tỷ lệ mắc có xu hướng ngày càng gia tăng.

Hiện BUH đã áp dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm, với các kỹ thuật can thiệp điều trị ung thư hiện đại, ít xâm lấn nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Ngoài ca bệnh kể trên, vừa qua BUH cũng tầm soát, phát hiện và điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm cho bệnh nhân B.V.H (nam, 53 tuổi, trú H.Ea Kar, Đắk Lắk).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.