Đắk Lắk: Dùng súng bắn người vì nhớ thù xưa

14/01/2023 17:47 GMT+7

Trên đường đi săn thú rừng không thành trở về nhà, Phụng 'phục kích' trong rẫy bắp, dùng súng kíp bắn một người đang lái xe máy cày, vì nhớ lại việc bị người này đánh mấy năm trước.

Ngày 14.1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Kiềm Phụng (49 tuổi) để điều tra về tội giết người.

Phụng được xác định đã dùng súng bắn anh Hoàng Văn Pham (35 tuổi, cùng trú xã Cư M’Lan, H.Ea Súp, Đắk Lắk) khi nhớ lại thù cũ với anh Pham.

Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Phùng Kiềm Phụng

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 4.9.2022, Phụng mang một khẩu súng kíp nhồi sẵn thuốc đạn chì, đi bộ từ nhà vào rừng thuộc tiểu khu 295, xã Cư M’Lan, để săn bắn nhưng không thành nên quay về.

Trên đường, Phụng thấy anh Pham đang điều khiển xe máy cày tay lưu thông trên đường. Nhớ lại việc bị Pham đánh vào năm 2020 nên Phụng bực tức, nảy sinh ý định bắn anh Pham để trả thù. Nghĩ vậy, Phụng ngồi nấp trong rẫy bắp gần đường, chờ anh Pham đi qua.

Khi anh Pham điều khiển xe đến gần, Phụng cầm súng bắn 1 phát gây thương tích tay trái và chân trái của anh Pham. Bắn xong, Phụng bỏ chạy về nhà rẫy. Hôm sau, Phụng đem khẩu súng vứt xuống con suối cách nhà khoảng 1 km.

Sau khi bị bắn, anh Pham đến Trung tâm y tế H.Ea Súp điều trị, được xác định tỷ lệ thương tật 3%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.