Đắk Lắk: Khởi tố, bắt 4 người buôn bán thuốc lá lậu liên tỉnh quy mô lớn

06/10/2022 11:44 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá một nhóm buôn bán thuốc lá lậu với quy mô lớn từ Long An lên Đắk Lắk.

Ngày 6.10, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (53 tuổi), Nguyễn Thị Thu Lệ (55 tuổi), Vũ Thị Út (66 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi, trú H.Đức Huệ, Long An) để điều tra về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm. 4 người trên được xác định tham gia đường dây buôn bán thuốc lá lậu vừa bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25.8, Phòng Cảnh sát Kinh tế cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Nguyễn Thị Thu Lệ điều khiển xe máy đi ra từ nhà của bà Vũ Thị Út (ở P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) chở theo 300 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà bà Út, phát hiện trong kho nhà bà có 17 bao tải lớn chứa 11.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Mở rộng điều tra, công an xác định trước đó, Nguyễn Thị Thu Thủy (em ruột Lệ) đặt mua của Nguyễn Văn Hiếu (ở Long An) 12.000 bao thuốc lá ngoại. Thủy yêu cầu Hiếu vận chuyển số hàng trên từ Long An về cất giấu tại nhà bà Út để tìm mối bán lại kiếm lời.

Sau đó, Lệ đến lấy 300 bao thuốc lá ngoại đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Thuốc lá lậu do Nguyễn Khánh Duy chở trên ô tô bị bắt giữ

ctv

Điều tra mở rộng, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định từ tháng 7.2022 đến khi bị phát hiện, Thủy thực hiện mua bán thuốc lá lậu với Hiếu 105.890 bao thuốc lá, tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây thuốc lá lậu, ngày 28.9, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an H.Đức Huệ (Long An) phát hiện, bắt giữ một xe ô tô do Nguyễn Khánh Duy (trú xã Mỹ Thịnh Bắc, H.Đức Huệ, Long An) điều khiển đang vận chuyển 10.940 bao thuốc lá nhập lậu đi ra từ nhà của Nguyễn Văn Hiếu. Tiếp đó, lực lượng chức năng truy vết, bắt được Hiếu đang lẩn trốn tại nhà riêng trên địa bàn H.Đức Huệ và di lý về Đắk Lắk để điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.