Đắk Lắk: Phá đường dây ghi số đề liên tỉnh giao dịch hơn 250 tỉ đồng

01/03/2023 17:05 GMT+7

Công an đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại 15 điểm ở Đắk Lắk và Đà Nẵng tổ chức ghi số đề cho các con bạc. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây số đề này hơn 250 tỉ đồng.

Ngày 1.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 nghi phạm cùng trú tại Đắk Lắk để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian điều tra, chiều 22.2, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sư và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang tại 13 điểm ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và 2 điểm ở TP.Đà Nẵng đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc.

Đắk Lắk: Phá đường dây ghi số đề liên tỉnh giao dịch hơn 250 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các nghi phạm trong đường dây số đề tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại các điểm này, lực lượng công an thu giữ 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử, phơi đề, sổ sách liên quan đến hoạt động ghi số đề.

13 người liên quan trong đường dây số đề đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022; cầm đầu là Nguyễn Thị Thu Thủy (50 tuổi) và Lê Thị Hằng (55 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột).

Mỗi ngày đường dây này nhận ghi số đề cho các con bạc trên 600 triệu đồng; tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm 2022 đến nay hơn 250 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, đường dây số đề này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà giao dịch qua tin nhắn điện thoại và các nền tảng mạng xã hội. Đến cuối ngày, đường dây căn cứ kết quả xổ số của các đài miền Trung, miền Bắc để tính thắng thua với các con bạc. Sau đó, tất cả các tin nhắn đều được xóa.

Nhà ở của các nghi phạm trong đường dây được xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, gắn camera giám sát bên ngoài. Lê Thị Hằng cùng một số nghi phạm thường đến TP.Đà Nẵng thuê khách sạn ở để hoạt động ghi số đề nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.