Đắk Lắk: Tang thương trong một gia đình, 3 anh em ruột đuối nước tử vong

08/05/2022 16:21 GMT+7

Sau khi phụ giúp gia đình cắt cỏ cho bò ăn, 3 anh em ruột (học cùng trường) xin đi câu cá nhưng không may cả 3 bị đuối nước tử vong dưới ao.

Ngày 8.5, lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh là anh em ruột trong một gia đình tử vong.

3 nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn N. (12 tuổi), Nguyễn Văn A. (10 tuổi) và Nguyễn Văn H. (9 tuổi, cùng học Trường tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Hu, H.Cư Kuin), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn T. (trú buôn Kô Emông, xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin).

Gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân bị đuối nước

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.5, cha con anh Nguyễn Văn T. cùng đi cắt cỏ cho bò ăn.

Sau khi về nhà, 3 con trai xin bố đi câu cá tại ao nhà của người hàng xóm cách nhà khoảng 500 m.

Đến tối, không thấy các con về nên gia đình anh T. đi tìm, đến khoảng 20 giờ 15 cùng ngày thì phát hiện cả 3 em tử vong dưới ao cá.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Chính quyền địa phương cùng lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự cho các em.

Theo cơ quan chức năng, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk đã xảy ra 9 vụ đuối nước khiến 21 trẻ tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.