Đắk Lắk: Trượt chân xuống ao khi đi cắt cỏ, hai chị em đuối nước thương tâm

12/04/2022 12:18 GMT+7

Chị em T. và B. ra vườn cắt cỏ cho bò ăn thì không may B. bị trượt chân xuống ao nước sâu ở gần nhà. Thấy vậy, chị nhảy xuống cứu em nhưng không may cả hai chị em đều bị đuối nước tử vong.

Ngày 12.4, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Krông Năng cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk về vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Hai học sinh tử vong là em N.T.T. (lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ) và L.H.B. (lớp 3, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn). T. và B. là hai chị em cùng mẹ khác cha, cùng trú xã Ea Tân, H.Krông Năng.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình 2 học sinh bị đuối nước ở H.Krông Năng.

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, chiều 11.4, chị em T. và B. ra vườn cắt cỏ cho bò ăn phụ giúp gia đình thì em B. bị trượt chân xuống ao nước sâu ở gần nhà. Thấy vậy, người chị nhảy xuống cứu em nhưng không may cả hai chị em đều bị đuối nước tử vong.

Bắt ốc, 3 học sinh đuối nước

Trước đó, chiều 10.4, 3 học sinh N.T.H.G. (15 tuổi, lớp 8 Trường THCS Ama Trang Lơng), N.T.N.T. (10 tuổi, lớp 4) và M.T.D. (12 tuổi, lớp 5, cùng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) rủ nhau đi bắt ốc tại ao của một nhà dân ở buôn Ea Lê, xã Dliê Ya, H.Krông Năng, thì sa chân vào chỗ nước sâu dẫn đến tử vong. Trong các nạn nhân, G. và T. là hai chị em ruột.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong ở H.Ea Súp hồi tháng 3.

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thống kê, từ ngày 23.3 đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 10 học sinh tử vong.

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đánh giá tình trạng đuối nước xảy ra thời gian gần đây đối với lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh đáng báo động. Hằng năm, Sở đều có nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn về phòng chống đuối nước trong và ngoài nhà trường để nâng cao thể chất, kĩ năng cho học sinh. “Trong thời gian tới, Sở cùng các địa phương sẽ triển khai mạnh hơn công tác tuyên truyền, cảnh báo đến học sinh, cũng như các bậc phụ huynh nhằm hạn chế tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ hè này”, lãnh đạo sở này cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.