Đắk Lắk: Thêm một voi nhà bị chết

16/04/2015 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết đơn vị đang cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của một con voi nhà tại huyện Buôn Đôn.

(TNO) Ngày 16.4, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết đơn vị đang cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của một con voi nhà tại huyện Buôn Đôn.

Voi nhà ở Buôn Đôn được xem là nguồn thu du lịch nhiều năm nay - Ảnh: Trung Chuyên
Voi nhà ở Buôn Đôn được xem là nguồn thu du lịch nhiều năm nay - Ảnh: Trung Chuyên
Trước đó, tối 15.4, con voi cái 38 tuổi, có tên H’Lưn, thuộc sở hữu của ông Y Nhuân Hmók, trú buôn Tul B, xã EaWer, huyện Buôn Đôn, lăn ra chết mà chưa rõ nguyên nhân.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30.3, khi đi ăn trong rừng, voi H’Lưn bị chém một nhát lớn gây thương tích ở phần chân trái nhưng không rõ thủ phạm. Voi được đưa về khu vực Trạm kiểm lâm số 1 Vườn quốc gia Yók Đôn và được Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk hỗ trợ chữa trị vết thương.
Sau khi sức khỏe voi khá lên, voi được đưa về chăm sóc tại thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn. Tuy nhiên, đến ngày 13.4, voi H’Lưn có biểu hiện bỏ ăn uống, đến tối 15.4 thì chết.
Đây là con voi nhà thứ 4 bị chết ở Đắk Lắk trong vòng 4 tháng qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.