Đắk Lắk: Xe thi công đại lộ cày nát đường dân sinh

15/11/2021 11:45 GMT+7

Hàng loạt xe tải cỡ lớn chở đất, phục vụ thi công đại lộ Đông Tây (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã cày nát tuyến đường dân sinh 4 km khiến người dân địa phương bức xúc.

Xe lớn cày xới đường nhỏ

Những ngày gần đây, người dân xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bức xúc khi hàng loạt xe tải cỡ lớn rầm rộ chạy vào đường dân sinh để chở đất, phục vụ xây dựng đại lộ Đông Tây do Công ty CP đầu tư và xây dựng 515 (viết tắt là Công ty 515) thi công. Đại lộ này dài gần 7 km, nối trung tâm TP.Buôn Ma Thuột đến QL27 có số vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, khởi công từ năm 2015.

Đường dân sinh qua thôn 6, xã Hòa Thắng bị hư hỏng

hoàng bình

Ông Bùi Văn Minh, ở thôn 6, xã Hòa Thắng, cho biết mấy năm trước, xe tải lớn chở đất xây dựng tuyến đại lộ trên đã từng “cày nát” đường nhựa đi qua thôn. Người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đại lộ khắc phục tình trạng đường hư hỏng để bà con đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, đã mấy năm trôi qua, tuyến đường bị “cày xới” trơ đá không được sửa chữa và ngày càng hư hỏng thêm.

Bẵng đi một thời gian, đến nay hàng loạt xe tải tiếp tục quay lại chở đất “tung hoành” trên tuyến đường dân sinh thôn 6. “Khoảng 4 km đường nhựa qua thôn bị xe tải chở đất phá nát từ 5 năm trước. Mặt đường giờ toàn đá, nhiều chỗ lún tạo thành rãnh sâu rất khó đi lại vẫn chưa được khắc phục”, ông Minh nói.

Xe tải chở đất thi công đại lộ Đông Tây thường xuyên chạy trên đường dân sinh qua thôn 6

hoàng bình

Theo ông Minh, tuyến đường thôn 6 ra đại lộ Đông Tây là đường tắt nối xã Hòa Thắng với trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, có mật độ giao thông qua lại khá đông đúc. Đường bị xe tải “cày nát” khiến người dân khó vận chuyển nông sản, dễ té ngã xe vào mùa mưa… Nhiều người phải chấp nhận đi đường vòng xa hơn để né tuyến đường đang xuống cấp này.

Chờ đóng mỏ đất mới sửa đường?

Theo tìm hiểu, tháng 10.2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho Công ty 515 được khai thác diện tích 0,93 ha, khối lượng 56.144 m3 đất tại đồi thôn 6 để phục vụ cho việc thi công nền đường đại lộ Đông Tây. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu sau khi kết thúc khai thác mỏ đất vào tháng 12.2022, Công ty 515 phải thực hiện tu sửa đường vận chuyển từ mỏ đất ra đại lộ Đông Tây với chiều dài 4.275 m.

Mặt đường nhựa hiện đã hư hỏng, gây khó khăn cho người dân đi lại

hoàng bình

Đến đầu tháng 11.2021, khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Công ty 515 đã tiến hành khai thác, vận chuyển đất tại địa điểm trên về đại lộ Đông Tây. Ông Ngô Quang Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết xã đã thông báo cho người dân về việc Công ty 515 vận chuyển đất từ 17 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Cũng theo ông Tiến, đây là lần thứ 2 Công ty 515 tiến hành khai thác mỏ đất tại thôn 6, xã Hòa Thắng để phục vụ cho việc thi công đại lộ Đông Tây. Lần khai thác trước diễn ra vào năm 2016, khi dự án đại lộ mới khởi công. “Trong cả 2 lần thực hiện khai thác, vận chuyển đất, Công ty 515 đều có cam kết sẽ tu sửa lại đường dân sinh từ thôn 6 nối ra đại lộ Đông Tây khi khai thác, vận chuyển xong đất”, ông Tiến nói.

Đường dân sinh trơ đá, đơn vị thi công cho biết chỉ khi đóng mỏ đất mới tu sửa lại đường

hoàng bình

Trước đó, vào năm 2020, Công ty 515 đã phối hợp với chính quyền địa phương để làm việc, lấy ý kiến của những hộ dân bị ảnh hưởng do việc vận chuyển đất tại thôn 6, xã Hòa Thắng về phục vụ dự án đại lộ Đông Tây. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất để Công ty 515 vận chuyển đất nhưng trong quá trình vận chuyển đất gây hư hỏng đường thì Công ty 515 phải sửa chữa kịp thời, hoàn trả mặt đường, san gạt, lu lèn đạt yêu cầu khi khai thác xong.

Trao đổi xung quanh việc ảnh hưởng đường dân sinh do thi công công trình trên địa bàn, ông Phạm Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình đại lộ Đông Tây (Công ty 515), cho hay đơn vị đã ký cam kết, ký quỹ về việc tu sửa lại đường thôn 6 xã Hòa Thắng nối ra đại lộ Đông Tây. Tuy nhiên, khi nào đóng mỏ đất, đơn vị sẽ thi công hoàn thiện một lần. Trong quá trình vận chuyển đất, nếu có đoạn nào đường xấu, không đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ cho sửa chữa để không ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. “Chúng tôi đã làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân tại thôn 6 xã Hòa Thắng rồi. Dự kiến cuối năm 2022 đại lộ Đông Tây sẽ hoàn thành; lúc đó chúng tôi cam kết sẽ tu sửa lại đường”, ông Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.