Đắk Nông chấn chỉnh tình trạng né tránh báo chí

18/07/2023 17:30 GMT+7

Trước tình trạng người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương né tránh báo chí, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị chấn chỉnh.

Ngày 18.7, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện và TP.Gia Nghĩa chấn chỉnh công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể: thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí không đúng thẩm quyền; chưa nghiêm túc tham gia các hội nghị tập huấn về phát ngôn hoặc cử người tham gia không đúng thành phần…

Đáng chú ý, có tình trạng một số người đứng đầu đơn vị, địa phương còn né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí, lấy lý do chưa được UBND tỉnh công bố trong danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để từ chối phát ngôn.

Đắk Nông chấn chỉnh tình trạng người đứng đầu cơ quan, đơn vị né tránh báo chí - Ảnh 1.

Một buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí được tỉnh Đắk Nông tổ chức

XUÂN LÂM

Những hạn chế trên làm ảnh hưởng đến hoạt động báo chí đúng pháp luật, dẫn đến tình trạng báo chí thiếu thông tin, phản ánh một số vụ việc không đúng sự thật, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và xử lý, phản hồi thông tin báo chí theo quy định.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được yêu cầu không né tránh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sở TT-TT tỉnh Đắk Nông được giao hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sẽ xử nghiêm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.