Đắk Nông chi 1,7 tỉ để mua cây giống tổ chức Tết trồng cây 2022

Thanh Quân
Thanh Quân
14/02/2022 13:49 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản phê duyệt chủ trương sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không xác định đối tượng chi để thực hiện kế hoạch Tết trồng cây 2022.

Theo đó, sau khi xem xét tờ trình của Sở NN-PTNT về việc xin chủ trương sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không xác định đối tượng chi để thực hiện kế hoạch Tết trồng cây 2022 (19.5), UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý chuyển số tiền hơn 1,7 tỉ vào nguồn kinh phí không xác định đối tượng chi để mua cây giống cho các sở, ngành UBND các huyện, thành phố.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông, những năm qua địa bàn xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, trong đó có nguyên nhân nhận thức của người dân về bảo vệ rừng chưa cao. Tết trồng cây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về trồng cây, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường tại tỉnh này.

Trước đó, vào dịp Tết trồng cây năm 2021, toàn tỉnh Đắk Nông đã thực hiện trồng hơn 51.000 cây xanh trong ngày đầu phát động chương trình. Năm 2022, Đắk Nông đặt mục tiêu hoàn thành trồng mới 1.659,5 ha rừng tập trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.