Đắk Nông: Cưỡng chế tháo dỡ các trường hợp lấn chiếm đất rừng dọc QL14

Thanh Quân
Thanh Quân
23/06/2022 16:45 GMT+7

Ngày 23.6, UBND H.Đắk Song (Đắk Nông) đã tiến hành cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan QL14, đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân.

Theo kế hoạch, đoàn cưỡng chế 5 vị trí lấn chiếm đất rừng tại bon Păng Sim, xã Trường Xuân. Trên khu vực cưỡng chế, người dân đã xây dựng trái phép 21 công trình các loại như: nhà tôn khung sắt, nhà gỗ, lều gỗ…

Toàn bộ các công trình này sẽ giải tỏa theo hình thức cuốn chiếu. Tổng diện tích cưỡng chế hơn 1.400 m2. Có 2 hộ dân tự nguyện tháo dỡ và 4 hộ nhờ đoàn cưỡng chế hỗ trợ việc tháo dỡ công trình.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ nhiều công trình xây trên đất rừng

CTV

Trước đó, UBND H.Đắk Song ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, những năm gần đây, rừng thông già chạy dọc QL14, nhất là đoạn qua H.Đắk Song (Đắk Nông) bị thảm sát vô tội vạ. Nhiều vạt rừng thông bị phá, thay vào đó là lán trại, hàng quán, cây trồng... Đáng nói, có những vị trí bị xâm hại trong thời gian dài, chính quyền địa phương xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Trước đó vào năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông giao H.Đắk Song quản lý 256 ha đất có rừng. Tuy nhiên, hiện nay hơn 70 ha diện tích rừng bị mất, cùng với hơn 16.000 cây thông bị chết. Nguyên nhân người dân phá thông chủ yếu để lấn chiếm đất rừng để canh tác, hoặc dựng hàng quán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.