Đắk Nông: Rất ít tiệm thuốc bán thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 made in Việt Nam

Thanh Quân
Thanh Quân
25/02/2022 16:04 GMT+7

Các cửa hàng thuốc trên địa bàn TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) hầu hết đều không bán thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 made in Việt Nam, ngoại trừ 2 cửa hàng thuộc hệ thống Long Châu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào tối 24.2, tại các cửa hàng thuốc trên địa bàn TP.Gia Nghĩa hầu hết đều không bán thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19, ngoại trừ 2 cửa hàng thuộc hệ thống Long Châu.

Covid-19 sáng 25/2: Cả nước 3.041.506 ca | Dịch bệnh lại lập "kỷ lục”, nhiều nơi đóng cửa trường học

Theo đó, loại thuốc điều trị Covid-19 mà 2 cửa hàng Long Châu bán là Molnupiravir 400 mg do Công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất.

Tuy nhiên, muốn mua được thuốc, người dân phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế đang trong giai đoạn điều trị Covid-19. Nếu có giấy xác nhận, mỗi trường hợp chỉ mua được 1 hộp/1 liệu trình điều trị với giá 250.000 đồng, tương ứng giá 12.500 đồng/viên.

“Nhà thuốc đã có bán thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19, nhưng chỉ bán cho những người có đơn thuốc của bác sĩ, người có giấy xác nhận của trạm y tế hoặc trung tâm y tế bị dương tính Covid-19 đang điều trị. Hoặc F0 có thể quay video từ lúc test cho đến lúc que test chuyển sang 2 vạch. Nếu không chứng minh được F0 thì nhà thuốc sẽ không bán”, một nhân viên tại cửa hàng Long Châu trên địa bàn TP.Gia Nghĩa cho hay.

Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, đến nay đơn vị vẫn chưa có thuốc điều trị Covid-19, vì số lượng thuốc ít nên phải đợi thêm một thời gian nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.