Đâm bạn chat rồi trốn truy nã 7 năm

18/07/2014 16:32 GMT+7

(TNO) Quen nhau trên mạng chưa đầy một tuần mà liên tục bị bạn chat xúc phạm, Kha bực tức mang dao đâm người này nhiều nhát rồi bỏ trốn 7 năm trời.

(TNO) Quen nhau trên mạng chưa đầy một tuần mà liên tục bị bạn chat xúc phạm, Kha bực tức mang dao đâm người này nhiều nhát rồi bỏ trốn 7 năm trời.

Tạ Đức Kha trước vành móng ngựa - Ảnh: Hương Giang
Tạ Đức Kha trước vành móng ngựa - Ảnh: Hương Giang 

Ngày 18.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tạ Đức Kha (27 tuổi, công nhân, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 12 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, thông qua việc trao đổi tin nhắn trên Facebook, Kha kết bạn với Trương Ngọc Vinh (25 tuổi). Mới quen nhau một tuần thì Kha nảy sinh ý định đánh trả thù vì Vinh thường xúc phạm Kha trên mạng.

Khoảng 18 giờ ngày 22.9.2006, Kha mang dao cất vào túi xách và đón xe buýt đến chân cầu Dạ Nam (quận 8) gặp Vinh. Do trời mưa nên Vinh chở Kha vào quán karaoke ngồi chơi.

Khoảng 15 phút sau, nhân lúc Vinh đang hát, Kha lấy dao chém vào gáy bạn chat. Quay lại thấy Kha đang cầm dao, Vinh nhảy lên bàn bỏ chạy. Bị Kha nắm áo giật ngược, Vinh té xuống sàn.

Trong lúc vật lộn, Vinh tiếp tục bị Kha dùng dao chém vào trán và đâm một nhát thấu ngực gây tràn khí màng phổi. Chụp được chai nước ngọt trên bàn, Vinh đập thẳng vào đầu Kha.

Bị nhân viên quán phát hiện, Kha biết không làm gì được nên cất dao vào túi và bỏ chạy khỏi quán. Vinh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

7 năm sau Kha mới bị Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt theo lệnh truy nã. 

Lê Nga - Hương Giang

>> Hiếp dâm bạn 'chat', lãnh 8 năm tù
>> Bị bạn chat hãm hiếp
>> Quan hệ với bạn chat ‘nhí’, lãnh 8 năm tù
>> Mất của vì tin lời bạn chat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.