Đảm bảo an ninh cao nhất trong đợt bầu cử Quốc hội khóa 14

30/01/2016 04:00 GMT+7

Chiều 29.1, Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng.

Chiều 29.1, Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng. 

Hội đồng đã tập trung thảo luận, xem xét Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Tại phiên họp, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thời gian đến lúc bầu cử còn rất ngắn, do đó các văn bản hướng dẫn phục vụ cho công tác bầu cử chưa hoàn thành cần sớm hoàn thiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự và xử lý khiếu nại cần chú trọng hơn, đặc biệt là khiếu kiện đông người tại các địa phương, đảm bảo ninh cao nhất cho đợt bầu cử, dự kiến vào ngày 22.5.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.