Đạm Cà Mau chiếm 60% thị phần ĐBSCL

09/03/2023 20:12 GMT+7

Trong 12 năm qua, Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã cung ứng trên 10 triệu tấn phân bón cho khắp cả nước, đặc biệt tại ĐBSCL, Đạm Cà Mau chiếm hơn 60% thị phần. Tổng doanh thu trên 82.000 tỉ đồng, lợi nhuận trên 12.000 tỉ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước gần 1.500 tỉ đồng.

Đạm Cà Mau chiếm 60% thị phần tiêu thụ ở ĐBSCL - Ảnh 1.

Sau 12 năm xuất hiện trên thị trường, Đạm Cà Mau đã cung ứng khắp cả nước nhiều loại phân bón chất lượng cao

PVCFC

Ngày 9.3.2023, Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán DCM) đã tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập. Từ những ngày đầu hoạt động với quy mô nhân sự mỏng, yếu, đến nay PVCFC đã có đội ngũ hơn 1.000 cán bộ công nhân viên lành nghề, thạo việc; 600 kỹ sư năng nổ, đam mê học hỏi sáng tạo, nhanh chóng làm chủ hệ thống máy móc tân tiến bậc nhất châu Âu để bảo đảm nhà máy hoạt động với công suất tối đa từ 100 - 110% một cách an toàn, ổn định.

Trong 12 năm qua, PVCFC đã cung ứng trên 10 triệu tấn phân bón cho khắp cả nước, đặc biệt tại ĐBSCL, Đạm Cà Mau chiếm hơn 60% thị phần. Tổng doanh thu trên 82.000 tỉ đồng, lợi nhuận trên 12.000 tỉ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước gần 1.500 tỉ đồng.

Gần đây nhất, PVCFC lọt vào "Top 10 nhà máy tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới" do Haldor Topsoe chứng nhận, kỷ lục "Vận hành an toàn và ổn định 45 ngày" từ nhà bản quyền Toyo. PVCFC cũng là thành viên nổi bật trong Tập toàn Dầu khí Việt Nam khi liên tiếp các năm qua nhận nhiều giải thưởng quan trọng về nghiên cứu sáng tạo, góp giá trị hữu ích cho ngành và cho nông nghiệp.

Về xuất khẩu, đến nay, thương hiệu Đạm Cà Mau đã hiện diện ở nhiều quốc gia từ Á sang Âu, chiếm giữ 30% thị phần Campuchia, mở rộng thị phần ở Myanmar, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ... Đặc biệt năm 2022, phân bón Cà Mau đã xuất khẩu sang Nam Mỹ, Peru, Mexico, Mỹ, Pháp… góp vào thành tích 1 tỉ USD xuất khẩu của toàn ngành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.