Đàm phán nâng trần nợ tại Mỹ tiếp tục bế tắc

21/05/2023 06:25 GMT+7

Cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Hạ viện về việc nâng trần nợ công đã dừng lại vào đêm 19.5 (giờ địa phương) mà không đạt tiến triển nào, theo AP.

Phe Cộng hòa yêu cầu phải cắt giảm mạnh ngân sách nhưng phe Dân chủ không đồng ý. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, thành viên của đảng Cộng hòa, nói buộc phải dừng đàm phán vì "không thể chi thêm tiền vào năm tới".

Reuters dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy số dư tiền mặt tính đến ngày 18.5 giảm xuống còn 57,3 tỉ USD, trong khi chỉ còn khả năng vay thêm 92 tỉ USD nhờ các công cụ quản lý đặc biệt. Nợ công của Mỹ đã chạm đến mức trần 31.000 tỉ USD và các quan chức đã cảnh báo nếu không sớm nâng trần nợ, nước này có thể cạn tiền mặt và hết khả năng vay thêm để thanh toán các hóa đơn chính phủ sớm nhất là ngay đầu tháng 6.

Đàm phán nâng trần nợ tại Mỹ tiếp tục bế tắc - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ trả lời báo chí về vấn đề trần nợ tại Điện Capitol ngày 17.5

AFP

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Patrick McHenry, thành viên của đoàn đàm phán, nói các bên khó có thể phá vỡ thế bế tắc trong cuối tuần này. Trong khi đó, phát ngôn viên Karine Jean-Pierre của Nhà Trắng dù thừa nhận có những "khác biệt rõ rệt" nhưng vẫn lạc quan về một giải pháp nếu các bên đàm phán với "sự thiện chí". Bình luận khi đang dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Joe Biden tự tin rằng "có thể tránh một cuộc vỡ nợ".

Dòng viện trợ từ Mỹ sang Ukraine sắp cạn?

Hồi giữa tuần, một nhóm hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa yêu cầu không đàm phán nữa cho đến khi Thượng viện có hành động liên quan dự luật đã được thông qua tại Hạ viện hồi tháng 4. Dự luật nâng trần nợ đủ để hoạt động đến năm 2024, đổi lại là việc cắt giảm chi tiêu và thay đổi chính sách. Tổng thống Biden đã nói sẽ phủ quyết dự luật này.

Ông McCarthy cho rằng có thể "dễ dàng" đạt giải pháp nếu Nhà Trắng đồng ý cắt giảm một số khoản chi tiêu mà đảng Cộng hòa đề nghị. Đảng Dân chủ phản đối đề xuất của đảng Cộng hòa và đề nghị tăng thuế đối với người giàu, cộng thêm mức cắt giảm chi tiêu vừa phải. "Bất kỳ cuộc đàm phán ngân sách nghiêm túc nào cũng phải gồm phần thu và chi, nhưng phe Cộng hòa đã từ chối bàn về phần thu", Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Ben LaBolt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.