Đàm phán với Nga không đạt tiến triển, ngoại trưởng Ukraine nói sẽ không đầu hàng

La Vi
La Vi
11/03/2022 11:16 GMT+7

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 10.3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hai bên không đạt được tiến triển nào liên quan khả năng ngừng bắn ở Ukraine.

Được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, đây là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24.2. Ông Kuleba cho biết thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine đang trong tình trạng nguy cấp nhất, nhưng ông Lavrov lại không cam kết hành lang nhân đạo ở đó.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà ngoại giao Ukraine-Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

reuters

"Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng Ukraine đã, đang và sẽ không đầu hàng. Chúng tôi đã sẵn sàng về mặt ngoại giao và đang tìm kiếm các giải pháp ngoại giao. Nhưng khi không có giải pháp nào, chúng tôi sẽ hy sinh bản thân để bảo vệ đất đai và người dân trước Nga", ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow muốn ở bên một nước Ukraine thân thiện, phi quân sự hóa và nhắc lại yêu cầu của Nga rằng Ukraine nên áp dụng quy chế trung lập. Ông nói Nga đã trình bày các đề xuất với Ukraine và muốn được hồi đáp. Ngược lại, ông Kuleba nói rằng Nga đang yêu cầu Ukraine đầu hàng.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ không từ chối cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng cuộc gặp sẽ phải tập trung vào các chi tiết cụ thể.

Chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine đã khiến hơn 2 triệu người phải sơ tán. Liên Hợp Quốc cho biết đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo có diễn biến nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết địa điểm thích hợp để tổ chức ngoại giao nên là Belarus, một đồng minh của Moscow, nơi đã tổ chức một số vòng đàm phán cấp thấp hơn. Cho đến nay, hai bên chỉ đạt được những tiến bộ hạn chế trong việc mở ra các hành lang nhân đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.