Đàm Vĩnh Hưng đấu giá đồ hiệu ủng hộ Sỹ Ben và các nghệ sĩ khó khăn

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
08/05/2023 13:02 GMT+7

Tối 7.5, tại Phòng trà Không Tên (TP.HCM), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có đêm diễn từ thiện cùng các đồng nghiệp gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật với chủ đề Tình nghệ sĩ.

Chương trình có sự góp mặt của gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu và con gái Cece Trương, Lệ Quyên, Lý Hùng, MC Cát Tường, Lâm Hùng, Quách Tuấn Du, Bạch Lan, Tường Vi, Dũng Đinh, MC Quốc Bình, Thu Hằng, Trương Diễm, Khánh Huế, Phượng Vũ.

Đàm Vĩnh Hưng bán đồ hiệu ủng hộ Sỹ Ben và các nghệ sĩ khó khăn - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng cùng Cát Tường đấu giá chiếc ví hiệu mà anh cho biết thuộc bộ sưu tập hiếm của mình

BTC

Tại đêm diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đấu giá một chiếc ví hiệu trị giá 80 triệu đồng. Một người đấu giá khác dù không sở hữu chiếc ví vẫn ủng hộ thêm 70 triệu đồng. Tổng cộng phần đấu giá chiếc ví hiệu mang về 150 triệu đồng cho quỹ từ thiện.

Ngoài ra, ông chủ phòng trà Không Tên là doanh nhân Đức Huy cũng tặng 100% doanh thu phòng trà trị giá 181,5 triệu đồng cho quỹ từ thiện. Cùng với sự ủng hộ của bạn bè, các khán giả thân thiết và tiền đóng góp riêng của nam ca sĩ, đêm nhạc từ thiện đã quyên góp được 600 triệu đồng. Số tiền này sẽ do phòng trà Không Tên giữ và sắp xếp gửi đến những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn như nghệ sĩ Sỹ Ben, nghệ sĩ Mạc Can, nghệ sĩ hài Quang Vũ, nghệ sĩ Lan Thảo, nghệ sĩ Mạnh Cường, nghệ sĩ Quốc Hưng và nhiều trường hợp khó khăn khác. Sỹ Ben là giọng ca nổi tiếng của chương trình Mưa bụi thập niên 1990. Hiện nam ca sĩ đang điều trị tràn dịch màng phổi, sụt cân, đi lại khó khăn. Biết tình cảnh khó khăn của Sỹ Ben, các nghệ sĩ chung tay tổ chức đêm nhạc để giúp đỡ.

Đàm Vĩnh Hưng bán đồ hiệu ủng hộ Sỹ Ben và các nghệ sĩ khó khăn - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Lệ Quyên trong đêm nhạc ủng hộ nghệ sĩ khó khăn

BTC

Mr Đàm chia sẻ: “Từ ngày chưa nổi tiếng, tôi từng quỳ trước bàn thờ tổ, xin cho mình được thành công, tôi sẽ giúp đỡ nhiều anh chị em nghệ sĩ khó khăn. Tôi đã từng tâm nguyện như vậy và hi vọng trong tương lai tôi sẽ tổ chức thêm được nhiều đêm Tình nghệ sĩ để giúp đỡ được thêm những anh chị em nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.