Dẫn 8 con chó đi dạo, một phụ nữ Anh bị chó tấn công đến chết

Văn Khoa
Văn Khoa
14/01/2023 18:18 GMT+7

Trong lúc dẫn 8 con chó đi dạo, một người phụ nữ 28 tuổi ở Anh đã bị một vài con trong số đó tấn công dữ dội khiến người này tử vong tại chỗ, theo tờ The Telegraph hôm nay 14.1.

Vụ việc trên xảy ra tại thị trấn Caterham vào chiều 12.1. “Không có tiếng chó sủa - chỉ có tiếng kêu gào của cô ấy. Cô ấy đang bị tấn công, cô ấy đang cố gắng ngồi dậy, nhưng với những con chó vây quanh… cô ấy không thể làm được”, The Telegraph dẫn lời một nhân chứng. Nạn nhân đã chết tại hiện trường.

Hiện không rõ có bao nhiêu con chó đã tấn công người phụ nữ trên. Cảnh sát đã bắt giữ 8 con chó liên quan để điều tra.

Một phụ nữ khác cũng đã bị chó cắn trong lúc đi ngang qua khu vực lúc vụ tấn công xảy ra, nhưng sau đó đã xuất viện.

Cảnh sát tại hiện trường vụ chó cắn ở Caterham

Reuters

Số người bị thương do chó cắn ở Anh ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Từ năm 1998-2018, số ca nhập viện vì chấn thương liên quan đến chó đã tăng gấp đôi ở Anh, với khoảng 8.000 người nhập viện mỗi năm, theo The Telegraph.

Có ý kiến cho rằng việc mua chó gia tăng trong đại dịch Covid-19 có thể đã khiến tình trạng chó cắn trở nên nghiêm trọng hơn. Một nghiên cứu tại bệnh viện Alder Hey ở thành phố Liverpool cho thấy số trẻ em nhập viện vì vết thương do chó cắn đã tăng hơn 70% trong đợt phong tỏa đầu tiên.

Số phận hẩm hiu của thú cưng được nhận nuôi trong đại dịch Covid-19

Các chuyên gia về động vật đã cảnh báo rằng sự bùng nổ của việc mua chó con trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một thế hệ thú cưng kém hòa nhập và không được huấn luyện tốt, cũng như ít quen với việc ở gần những con chó khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.