TNO

Dân Anh chuộng nuôi thú dữ trong nhà

24/05/2016 11:33 GMT+7

(Tin Nóng) Rắn hổ mang bành, báo và cá sấu nằm trong danh sách các vật cưng nguy hiểm được dân Anh nuôi trong nhà, và điều này có thể đẩy cả chủ lẫn tớ vào tình trạng nguy hiểm.

(Tin Nóng) Rắn hổ mang bành, báo và cá sấu nằm trong danh sách các vật cưng nguy hiểm được dân Anh nuôi trong nhà, và điều này có thể đẩy cả chủ lẫn tớ vào tình trạng nguy hiểm.

Dân Anh muốn thuần dưỡng thú dữ như chó nuôi nhà - Ảnh: Barcroft Media

Một cuộc điều tra do hãng tin Press Association triển khai đã phát hiện có đến 13 con cọp, 2 con sư tử, 8 con beo, 7 con báo đốm và 9 con báo sư tử đang gầm gừ trong các tư gia của người Anh trên toàn quốc.

Hàng trăm con rắn độc cũng bị biến thành thú cưng, bao gồm hơn 300 rắn hổ mang bành, đuôi chuông và rắn độc vipe, trong khi 10 con cá sấu Mỹ, 9 con cá sấu châu Phi và 17 con cayman, một loại cá sấu nhỏ, cũng lẩn quất trong các hang đầm nhân tạo của chủ chúng.

Các con số trên đã được tổng hợp thông qua các yêu cầu dựa trên luật Tự do thông tin đã được PA gửi đến từng hội đồng trên cả nước Anh, theo hãng tin Ruptly ngày 23.5.

Danh sách thú cưng “chết chóc” vẫn tiếp tục với đủ chủng loại mèo rừng, sói, nhện góa phụ áo đen…, và điều đáng nói là nhiều trường hợp người chủ đăng ký và nhận được giấy cho phép nuôi động vật hoang dã trong nhà.

Tổ chức Xã hội Hoàng gia nhằm ngăn chặn những hành động tàn nhẫn đối với động vật (RSPCA) bày tỏ quan ngại về nguy cơ nuôi thú hoang trong điều kiện gia đình, có thể đẩy con người lẫn động vật đến tình trạng nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.