Dàn cựu lãnh đạo huyện Chợ Mới tham ô lấy tiền trả nợ quán nhậu

Dàn cựu lãnh đạo huyện Chợ Mới tham ô lấy tiền trả nợ quán nhậu

Trần Ngọc
Trần Ngọc
15/07/2024 19:08 GMT+7

'Vẽ' nên các dự án, công trình xây dựng khống để lấy ngân sách trả nợ tiền tiếp khách quán nhậu cho huyện, 2 bị cáo là Phó chủ tịch huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cùng lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện, một số phòng ban, lãnh đạo một số xã phải hầu tòa.

Ngày 15.7.2024, TAND tỉnh An Giang đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử 2 bị cáo là cựu Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới gồm: Nguyễn Hồng Viễn (53 tuổi) và Vũ Minh Thao (61 tuổi) cùng 21 bị cáo khác nguyên là lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, lãnh đạo một số xã của huyện Chợ Mới và giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp xây dựng.

Dàn cựu lãnh đạo huyện Chợ Mới tham ô lấy tiền trả nợ quán nhậu

Các bị cáo bị truy tố về các tội "tham ô tài sản", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "mua bán trái phép hóa đơn" Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách 3,4 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoại 2019-2021 UBND huyện Chợ Mới còn nợ các quán nhậu tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền tạm ứng cho Phòng Tài chính kế hoạch huyện chi hoạt động thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, ông Ngô Hoàng Hiếu, là cựu Chủ tịch UBND huyện, đã triệu tập cuộc họp của Thường trực UBND huyện Chợ Mới khi đó cùng các lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện để tìm nguồn trả nợ quán nhậu và chi phí tạm ứng chúc tết.

Dàn cựu lãnh đạo huyện Chợ Mới tham ô lấy tiền trả nợ quán nhậu- Ảnh 1.

Nhóm các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp xây dựng (hàng đầu) tại phiên tòa

TRẦN NGỌC

Theo đó, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn các xã Hòa An, Hòa Bình, Hội An và Tấn Mỹ triển khai việc quyết toán khống hoặc rút ruột các công trình xây dựng để có gửi tiền gửi về cho UBND huyện sử dụng. Theo đó, mỗi xã phải chuyển về từ 300 đến 500 triệu đồng. Đổi lại, phía huyện sẽ tạo mọi điều kiện hợp thức hóa hồ sơ quyết toán.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo huyện Chợ Mới, các bị cáo là cựu chủ tịch UBND các xã Hòa An, Hòa Bình, Tấn Mỹ và Hội An đã bàn bạc với nhóm bị cáo là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang để làm hồ sơ khống 13 công trình xây dựng và giảm thi công nhiều hạng mục của 5 công trình để quyết toán khống lất tiền gửi cho huyện. Từ đó gây thiệt hại cho ngân sách hơn 3,4 tỉ đồng.

Thời điểm bị khởi tố bị can ngày 16.2.2023, ông Hiếu đang giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh An Giang. Sau thời gian bị bắt tạm giam, đến ngày 14.4.2024, ông Hiếu chết do bệnh lý.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18.7. Vụ án được sự quan tâm của dư luận nên có rất đông người đến theo dõi phiên tòa.

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 3.7 nhưng bị tạm hoãn do thiếu luật sư và nhiều người có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.