Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại

08/09/2024 14:59 GMT+7

Điện mất, nước bị cắt, sóng viễn thông chập chờn, giao thông đi lại bị gián đoạn do cây xanh, cột điện và các vật cản đổ gãy, rơi rụng chắn ngang đường đã làm đảo lộn sinh hoạt của người dân thành phố Cảng dù bão số 3 đã đi qua.

Theo Sở Công thương Hải Phòng, hiện EVN Hải Phòng đã khắc phục được 3/5 trạm 220 kV. Tính đến 6 giờ sáng 8.9, đã có 160.000/793.000 khách hàng được sử dụng điện. Đến 12 giờ cùng ngày sẽ cấp điện cho 80% hệ thống điện (gồm 4 quận nội thành Hải Phòng là: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An) và khắc phục 20% còn lại xong trước 18 giờ cùng ngày.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, đến thời điểm 14 giờ 30 cùng ngày, điện vẫn chưa được cấp trở lại ở hầu hết khu vực nội thành.

Mất điện nên các siêu thị lớn như Go! Hải Phòng, Aeon Mall Hải Phòng... giờ là nơi nhiều người dân lân cận đổ xô đến để vừa tranh thủ mua thực phẩm tích trữ, vừa sạc pin điện thoại để liên lạc cho người thân.

Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại- Ảnh 1.

Nhiều người dân thành phố đổ dồn đến các siêu thị gần nhà để tranh thủ mua đồ ăn và sạc pin điện thoại

ẢNH: PAGE NGƯỜI HẢI PHÒNG

Chị Trần Thị Kim Anh (45 tuổi, trú tại Lê Lợi, Hải Phòng) cho biết: "Gia đình tôi gần như bị cô lập về thông tin suốt hơn 12 giờ qua, có nhiều người thân hiện ở các tỉnh xa đang mong ngóng được liên lạc để nắm tình trạng của chúng tôi mà không tài nào liên lạc được, tôi thấy cũng sốt ruột lắm nên phải tranh thủ kiếm chỗ để sạc pin".

Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại- Ảnh 2.

Tìm nguồn điện để nạp pin cho điện thoại, liên lạc với người thân là một trong những điều quan trọng bậc nhất của người dân Hải Phòng lúc này sau gần 1 ngày bị gián đoạn kết nối

ẢNH: PAGE NGƯỜI HẢI PHÒNG

Còn bà Nguyễn Thị Bé (70 tuổi, trú tại Lê Lai, Hải Phòng) hoang mang: "Đến giờ này vẫn chưa có điện, chưa có nước để vệ sinh cá nhân, nhà cửa và nấu ăn vì nhà tôi dùng bếp từ, nước nóng tích trữ đến giờ cũng đã cạn. Đến gói mì tôm chúng tôi cũng đành phải nhờ nhà hàng xóm nấu hộ. Thực sự từng tuổi này rồi, tôi chưa từng gặp cơn bão nào khủng khiếp như vậy".

Cảnh báo lũ sau bão Yagi: Miền Bắc mưa lớn dồn dập, người dân hạn chế ra sông suối

Điện mất, nước bị cắt, sóng viễn thông chập chờn, giao thông đi lại bị gián đoạn do cây xanh, cột điện và các vật cản đổ gãy, rơi rụng chắn ngang đường đã làm đảo lộn sinh hoạt của người dân thành phố Cảng dù bão số 3 đã đi qua.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn chung, những người dân Hải Phòng đã chia sẻ cho nhau từng dòng điện chạy từ máy phát gia đình để giúp sạc pin điện thoại hay nấu bát mì tôm lót dạ, chắt chiu chia nhau từng xô nước, cùng động viên nhau sớm ổn định để vượt qua cơn bão lịch sử.

Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại- Ảnh 3.

Mất điện, mất nước, các hộ gia đình hàng xóm đã cùng góp đồ ăn và nhiên liệu để thổi cơm chung

ẢNH: PAGE NGƯỜI HẢI PHÒNG


Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại- Ảnh 4.

Cửa cuốn bị kẹt do mất điện, chủ nhà này được hàng xóm hỗ trợ kéo cửa để ra ngoài và thấy ấm lòng vì bát mì gói có thịt được hàng xóm nấu tặng, đặt ngay ngắn trên bàn

ẢNH: PAGE NGƯỜI HẢI PHÒNG

Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại- Ảnh 5.

Chị Hoàng Lựu (Hải Phòng) chia sẻ trên page: "Nhà mình chạy máy phát suốt sáng nay phục vụ hàng xóm. Hết xăng thì hút từ xe máy ra để chạy máy phát"

ẢNH: PAGE NGƯỜI HẢI PHÒNG

2 người chết, 40 người bị thương vì bão số 3

Theo báo cáo nhanh đến thời điểm 12 giờ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn - Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng (Ban Chỉ huy), bão số 3 đã làm 2 người chết, 40 người bị thương.

Cụ thể, 1 người tử vong ở H.Tiên Lãng do bị tường bếp đổ (nhà ở kiên cố không thuộc diện di dời) và 1 người ở H.Thuỷ Nguyên tử vong do bị tốc mái tôn, sập nhà gây chấn thương sọ não; 40 người bị thương tại các gia đình do vỡ kính và mái tôn, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế các quận huyện (H.An Dương: 4 người, H.Thuỷ Nguyên: 2 người và Q.Ngô Quyền: 7 người).

Theo nhận định chung của Ban Chỉ huy, tình hình thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.