Dân Hàn Quốc tẩy chay kim chi Trung Quốc sau đoạn video gây sốc

29/06/2021 15:00 GMT+7

Một đoạn video quay cảnh một người đàn ông cởi trần đứng trong hồ nước đục ngầu ngập đến hông cùng cải bắp tại một nhà máy sản xuất kim chi ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc “dậy sóng” .

Đoạn video cũng khiến người tiêu dùng Hàn Quốc bắt đầu tẩy chay kim chi được sản xuất tại Trung Quốc. Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 300.000 tấn kim chi mỗi năm từ Trung Quốc. Phần lớn số kim chi nhập khẩu này được đưa đến các nhà hàng.
Giá 1 kg kim chi Trung Quốc nhập khẩu chỉ bằng khoảng 1/3 loại kim chi sản xuất tại Hàn Quốc. Do đó, các chủ nhà hàng thường chọn dùng loại kim chi giá rẻ hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn.

Kim chi là món ăn kèm không thể thiếu của người Hàn Quốc

CNN

Bà Lee Ha-yeon, Chủ tịch Hiệp hội kim chi Hàn Quốc (KAK), nói người tiêu dùng không nên đổ lỗi cho nhà hàng vì đã nhập kim chi giá rẻ. Theo bà Lee, thông lệ cho khách dùng thêm kim chi miễn phí tại các quán ăn đã dẫn đến việc Hàn Quốc phải nhập khẩu số lượng lớn kim chi từ Trung Quốc.
Để thúc đẩy việc tiêu thụ kim chi sản xuất trong nước, KAK đã khởi động một chiến dịch cấp giấy chứng nhận cho các quán ăn phục vụ kim chi sản xuất tại địa phương. KAK muốn đảm bảo người tiêu dùng có thể ăn kim chi được chế biến trong điều kiện vệ sinh.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân chia sẻ ảnh ông cùng món kim chi tự làm lên mạng xã hội

Twitter

Kim chi do Trung Quốc sản xuất đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi kể từ khi Trung Quốc thúc đẩy chiến dịch tuyên bố kim chi có xuất xứ từ nước này. Vào tháng 1, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân còn khiến người dùng mạng Hàn Quốc phẫn nộ khi chia sẻ ảnh ông cùng món kim chi tự làm.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng cho rằng món rau ngâm chua pao cai của Trung Quốc là nguồn gốc của kim chi, gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cư dân mạng 2 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.