Dàn hoa hậu, á hậu gây tranh cãi về học vấn sau đăng quang

28/09/2021 08:06 GMT+7

Nhiều người đẹp như Kim Duyên, Tiểu Vy, Đặng Thu Thảo... từng vướng tranh cãi về học vấn sau khi giành giải cao tại một cuộc thi nhan sắc.

Sau khi đăng quang Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và trở thành đại diện nước nhà tại Miss Universe 2021, câu chuyện về học vấn của Kim Duyên khiến mọi người quan tâm. Cụ thể, theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ trong 5 năm, người đẹp Cần Thơ đã thay đổi 4 trường đại học/cao đẳng. Chưa dừng lại ở đó, bảng điểm được lan truyền gây xôn xao dư luận khi mỹ nhân 9X nợ 43 tín chỉ với nhiều môn có điểm trung bình, kém

FBNV

Trước những lùm xùm này, đại diện Kim Duyên cho biết á hậu 9X đã dừng việc học tại Việt Nam từ cuối năm nhất và quyết định sang Singapore để trau dồi thêm ngoại ngữ, chứng chỉ quản trị kinh doanh. Người này cho biết thêm hiện tại, mỹ nhân quê Cần Thơ đã hoàn thành và nhận chứng chỉ 2 khóa học này. "Bản thân Kim Duyên còn nhiều thiếu sót và Duyên xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để không phụ lại kỳ vọng của mọi người”, phía á hậu nói

FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, thông tin về học vấn của Trần Tiểu Vy cũng gây xôn xao. Trong bảng điểm được chia sẻ trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 2000 có nhiều môn dưới điểm trung bình như Ngữ văn, Vật lý, Hóa học… Trao đổi về vấn đề này, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam từng cho biết dù điểm thi THPT quốc gia không được như ý song vẫn đủ để người đẹp sinh năm 2000 tốt nghiệp. Đơn vị này còn tiết lộ điểm trung bình lớp 12 của Tiểu Vy là 8,2

FBNV

Riêng về kết quả học tập, người đẹp gốc Quảng Nam bộc bạch bản thân cô còn khá trẻ và còn nhiều cơ hội nên sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để có thể xứng đáng với danh hiệu. Có thể thấy qua thời gian, Tiểu Vy ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Dù bận rộn với công việc hoạt động nghệ thuật, chân dài vẫn dành thời gian theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

FBNV

Đặng Thu Thảo là hoa hậu hiếm hoi được mọi người ủng hộ khi đăng quang nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Tuy nhiên, cô lại bị đặt nghi vấn về chuyện học tập, chỉ là sinh viên trung cấp. Tuy nhiên sau đó, phía ban tổ chức và nhà trường lên tiếng xác nhận người đẹp Bạc Liêu đã tốt nghiệp trung cấp và theo học hệ cao đẳng
 

FBNV

Sau nhiều năm, Đặng Thu Thảo vẫn gây thương nhớ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người còn khen ngợi cô mặn mà hơn so với lúc mới đăng quang. Người đẹp kết hôn cùng doanh nhân Trung Tín, hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật và dành thời gian chăm lo gia đình

FBNV

Sở hữu chiều cao 1,78m, số đo ba vòng 86-61,5-91, Thùy Dung vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Tuy nhiên sau đó, thông tin cô chưa tốt nghiệp THPT nhận nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù thời điểm đó, điều này không bắt buộc trong thể lệ cuộc thi nhưng nhiều người vẫn tỏ vẻ không hài lòng, đòi tước vương miện của người đẹp  

FBNV

Trước ồn ào này, ban tổ chức quyết định vẫn giữ vương miện cho cô. Sau đó, người đẹp đi học trở lại và đỗ tốt nghiệp vào năm 2009 với số tiểm 33. Hiện tại, Thùy Dung có cuộc sống khá kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí

FBNV

Khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Lưu Thị Diễm Hương đối mặt với những bàn tán về trình độ học vấn. Nhiều người cho biết cô chỉ là sinh viên hệ cao đẳng. Đồng thời, việc bảng điểm thấp của Diễm Hương bị lộ cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội

FBNV

Trả lời về ồn ào này, Diễm Hương khẳng định thông tin cô học đại học chỉ là sự hiểu lầm. Đồng thời, chân dài cho biết việc có bảng điểm không cao là do cô mắc chứng rối loạn tiêu hóa. “Khoảng thời gian bị bệnh, em phải ở nhà chữa trị, nên có những môn em phải bỏ thi hoặc đạt điểm không cao. Em dự định, sẽ tiếp tục cố gắng học tốt và thi lại những môn mình chưa hoàn tất, để có kết quả cao hơn”, Diễm Hương từng chia sẻ

FBNV

Người đẹp Kim Duyên lên tiếng về việc nợ 43 tín chỉ, 5 năm đổi 4 trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.