Đàn khỉ giết 250 con chó để báo thù ở Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
18/12/2021 11:06 GMT+7

Khỉ giết sạch chó tại một ngôi làng ở Ấn Độ nhằm báo thù việc một con khỉ con từng bị chó cắn chết.

Đàn khỉ ở một ngôi làng ở Ấn Độ đã săn lùng và giết chó để trả thù

ảnh chụp màn hình daily mail

Khoảng 250 con chó đã bị ném chết và đàn khỉ giờ đây nhắm đến những người dân địa phương. Làn sóng trả thù được cho là do một số con chó đã cắn chết một con khỉ con.

Mỗi khi đàn khỉ thấy một con chó tiến đến, chúng liền bắt và đem đi ném từ trên cao xuống đất. Tại làng Lavool gần đó, tất cả chó đã bị khỉ giết chết.

Đàn khỉ giết 250 con chó để trả thù ở Ấn Độ

Người dân trình báo với cơ quan lâm nghiệp nhưng lực lượng chức năng chưa bắt được con khỉ nào. Giờ đây, đàn khỉ bắt đầu rượt đuổi dân làng và thậm chí tấn công một số người.

Theo chuyên gia Stephanie Poindexter tại Đại học bang New York ở Buffalo chuyên nghiên cứu sinh thái học hành vi của linh trưởng, một số động vật như khỉ có thể báo thù. Một số đàn linh cẩu cũng từng báo thù đồng loại của kẻ đã tấn công chúng.

Sau khi cơ quan lâm nghiệp không bắt được khỉ, dân làng cố gắng tìm cách bảo vệ chó nhưng bị lũ khỉ đáp trả và bị thương. Giờ đây, đàn khỉ nhằm vào trẻ em khiến người dân hoảng sợ.

Tại Malaysia, một con khỉ từng bắt cóc một con chó con và giữ trên ngọn cây suốt 3 ngày vào tháng 9. Người dân sau đó dọa khiến con khỉ làm rơi chú chó con 2 tuần tuổi xuống một bãi cỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.