Dân khổ vì ô nhiễm bụi than

10/06/2008 22:40 GMT+7

Hàng ngàn người dân ngụ tại các khu phố 4, 5, 6, 8 thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An hiện rất bức xúc vì phải sống chung với ô nhiễm. Vào những buổi trưa trời nắng gắt, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là một phần của thị trấn nhỏ này bị chìm trong khói đen của muội than đá. Riêng tại khu phố 5, vì nằm ngay cạnh bãi than mà nhiều năm qua người dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không ai còn dám xài nước mưa, không thể phơi quần áo màu sáng ở ngoài trời và đặc biệt là hiện tượng mắt thường bị cay và đỏ.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An, cho biết: "Thường mỗi tháng có chừng 5 - 7 tàu chở than cập cảng. Than được bốc từ tàu lên bãi rồi đưa lên xe ben chở đi làm rơi vãi đầy đường. Mùa nắng thì bốc bụi mịt mù, mùa mưa lại sình lầy đen đặc. Mỗi tuần công ty chúng tôi phải cho công nhân quét dọn, thu gom được hơn một trăm bao, mỗi bao chừng ba bốn chục ký chứ đâu có ít". Gần bốn năm qua, hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường vẫn cứ tồn tại, bất chấp tiếng dân kêu!

Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2005, khi Công ty TNHH cảng Bourbon Bến Lức (Công ty Bourbon) ký hợp đồng cho chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư - thương mại và dịch vụ Hải Phòng (Công ty Hải Phòng) thuê lại 7.000m2 đất tại cảng Bourbon để tồn trữ, chế biến và phân phối than đá. Không lâu sau đó, Công ty TNHH MTV Nam Phong (Công ty Nam Phong) cũng ký hợp đồng cho Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Đất Cảng (Công ty Đất Cảng) thuê 10.000m2 đất để kinh doanh mặt hàng này. Thế là ngay lập tức, hàng ngàn cư dân trong khu vực phải chịu ô nhiễm vì muội than đá.

Bị người dân kịch liệt phản đối, ngày 28.8.2006, UBND huyện Bến Lức có công văn gửi Công ty Bourbon, nói rõ: "Do vị trí khu đất này tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông, vì vậy trong quá trình hoạt động, bụi than từ công ty đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu dân cư tập trung của 2 khu phố 6 và 8 thị trấn Bến Lức. UBND huyện yêu cầu Công ty Bourbon phải có trách nhiệm quản lý các hoạt động cho thuê kho bãi và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường". Đến lúc này, Công ty Hải Phòng mới làm hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn môi trường, sau gần một năm hoạt động.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Long An đã không chấp nhận, vì "vị trí chế biến, kinh doanh than có hướng gió chủ đạo và kề sát khu dân cư tập trung, trong khi nguyên liệu than được đổ lộ thiên thành đống rất cao, với khối lượng lớn và trang bị máy nghiền than ngoài trời gây ô nhiễm môi trường". Sau đó, các cơ quan tỉnh và huyện đã có rất nhiều cuộc họp bàn giải quyết, ra hàng chục văn bản. Nhưng rồi, sự việc cũng chẳng đi đến đâu vì doanh nghiệp không chấp hành.

Ngày 3.11.2006, Sở Kế hoạch - Đầu tư Long An đã tổ chức một cuộc họp bao gồm nhiều ngành để xem xét và kết luận dứt khoát: "Không đồng ý trình UBND tỉnh cho chủ trương (...) vì đây là khu vực dân cư đông đúc, sản xuất kinh doanh than là không phù hợp". Riêng UBND huyện Bến Lức đã có văn bản yêu cầu Công ty Đất Cảng phải chuyển hết số than đi nơi khác trước ngày 5.7.2007. Đến ngày 5.9.2007, Sở TN - MT Long An lại có văn bản yêu cầu tương tự nhưng cũng không có tác dụng.

Do người dân tiếp tục phản ứng, ngày 24.12.2007, UBND huyện Bến Lức cùng lúc đã gửi văn bản tới Công ty Bourbon, Công ty Hải Phòng, Công ty Nam Phong và Công ty Đất Cảng, yêu cầu: "Phải ngừng ngay việc nhập than và di dời bãi than tại cảng Bourbon và bãi than cạnh chân cầu Bến Lức, thời hạn đến hết ngày 31.12.2007". Nhưng rồi lệnh của UBND huyện cũng không có hiệu quả nên Sở TN - MT Long An tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Nam Phong và Công ty Bourbon tiến hành thanh lý trước thời hạn hợp đồng thuê đất đối với Công ty Đất Cảng và Công ty Hải Phòng trước ngày 31.3.2008. Đến nay thì thời hạn đó đã qua lâu rồi, vậy mà các cơ sở gây ô nhiễm vẫn cứ hoạt động như là thách thức.

Điều bất ngờ nhất là ngày 3.4.2008, ông Nguyễn Văn Tiều, Phó văn phòng UBND tỉnh Long An đã ký văn bản 1839, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Dương Quốc Xuân: "UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Đất Cảng hoạt động tại địa điểm trên đến hết năm 2010" (!).

H.Ph

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.