Dàn sao tuyển Anh chính thức đến Doha, Harry Kane ủng hộ LGBTQ+

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
16/11/2022 08:46 GMT+7

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane tuyên bố sẽ đeo băng đội trưởng cầu vồng OneLove để thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBTQ+ trong suốt giải đấu.

Đội tuyển Anh đã đến Doha, Qatar vào thứ Ba (15 tháng 11), sáu ngày trước trận đấu đầu tiên của họ ở vòng bảng World Cup với Iran.

Tam sư rất muốn cải thiện vị trí thứ tư đã giành được tại Nga vào năm 2018, đó là thành tích tốt nhất của bóng đá Anh kể từ khi họ vô địch giải đấu trên sân nhà vào năm 1966.

Đội bóng của Gareth Southgate là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí đầu bảng B, nơi cũng có sự góp mặt của Wales và Mỹ.

HLV Gareth Southgate đã gọi 26 cầu thủ để chuẩn bị cho hành trình gần một tháng tại Trung Đông sắp tới. Ngoài những cái tên quen thuộc, đội tuyển Anh lần này có sự xuất hiện của James Maddison - người lần đầu được gọi từ năm 2019. Bên cạnh đó, Trent Alexander-Arnold và Marcus Rashford, bộ đôi bị loại ở những đợt tập trung gần nhất, cũng được triệu tập cho World Cup.

Harry Kane vẫn sẽ giữ chiếc áo số 9 quen thuộc. Ngoài mục tiêu đưa đội tuyển Anh tiến xa, có lẽ ngôi sao của Tottenham cũng mong muốn tái lập thành tích Chiếc giày vàng World Cup như bốn năm về trước tại Nga. Tại World Cup 2018, Kane ghi được 6 bàn thắng trong suốt giải.

Raheem Sterling sẽ mặc áo số 10, con số quen thuộc của anh trên tuyển. Dù rất được HLV Southgate trọng dụng nhưng phong độ đáng báo động gần đây tại Chelsea có thể sẽ khiến suất đá chính của Sterling bị đe doạ. Trong khi đó, đồng đội cũ của anh tại Man CityJack Grealish sẽ mặc áo số 7.

Ngoài ra, những cầu thủ có thâm niên lên tuyển Anh đều mặc những số áo quen thuộc như Kyle Walker (số 2), Harry Maguire (số 6), Jordan Henderson (số 8). Thủ thành Nick Pope - người đang bắt rất hay và cùng Newcastle đứng trong top 3 Premier League, khoác áo số 13. Với cách dùng người của HLV Southgate, nhiều khả năng Pope vẫn sẽ đóng vai trò dự bị cho Jordan Pickford (số 1). Những người được coi là “tân binh” trong đợt tập trung lần này như James Maddison và Conor Gallagher sẽ lần lượt khoác áo số 25 và 26.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.