Dân Việt Nam mê bóng đá cao nhất châu Á

31/10/2022 16:53 GMT+7

Theo thống kê từ trang Nielsen.com , Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người dân quan tâm đến bóng đá cao nhất ở khu vực châu Á.

Một thống kê của trang Nielsen.com đã đưa ra một bảng xếp hạng gồm 12 quốc gia có tỷ lệ người quan tâm đến bóng đá cao nhất ở khu vực châu Á. Theo đó, Việt Nam đứng ở tốp 1 trong thống kê này với 75% dân số yêu thích môn thể thao vua.

Điều này cũng dễ hiểu bởi từ khi có sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã vươn lên một tầm cao mới. Tuyển Việt Nam lọt vào tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA và giữ vị thế số 1 Đông Nam Á trong một thời gian dài. Ở cấp độ U.22, U.23, tuyển Việt Nam lập kỳ tích với vị trí á quân tại VCK U.23 châu Á 2018 và lập cú đúp huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 2019 và 2022. Từ những thành công ngoài mong đợi trong 5 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ đông đảo người hâm mộ.

Việt Nam đứng đầu châu Á về tỷ lệ người quan tâm đến bóng đá

Asean football

Bên cạnh đó, thống kê trên cũng cho thấy rằng, Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ người yêu thích bóng đá cao nhất ở châu Á. Có đến 6 quốc gia của khu vực Đông Nam Á nằm trong thống kê của trang Nielsen.com.

Bên cạnh Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines lần lượt đứng thứ 3 (69%), 5 (58%), 7 (53%), 9 (43%) và 11 (35%) trong tốp 12 quốc gia có tỷ lệ người dân quan tâm đến bóng đá cao nhất ở châu Á.

Ngoài ra, cường quốc bóng đá ở châu Á như Iran lại không góp mặt ở thống kê trên. Hàn Quốc đứng thứ 5 với 50%, còn Nhật Bản xếp cuối cùng với 28% tỷ lệ người dân quan tâm đến bóng đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.