Đang bầu Chủ tịch Hà Nội với ứng viên duy nhất thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

04/12/2015 09:44 GMT+7

HĐND TP.Hà Nội đang tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố với ứng viên duy nhất do Ban thường vụ Thành ủy giới thiệu là thiếu tướng Nguyễn Đức Chung .

HĐND TP.Hà Nội đang tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố với ứng viên duy nhất do Ban thường vụ Thành ủy giới thiệu là thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

Các ĐB bỏ phiếu bầu Chủ tịch TP.Hà Nội - Ảnh: M.HCác ĐB bỏ phiếu bầu Chủ tịch TP.Hà Nội - Ảnh: M.H
Tại HĐND, danh sách chốt để bầu Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ có mình thiếu tướng Nguyên Đức Chung, không có ai ứng cử, đề cử thêm người để bầu.
Trước đó, HĐND đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2010 - 2016.
Theo ông Phạm Quang Nghị, phụ trách Đảng bộ TP.Hà Nội, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã được bầu làm Phó bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND thành phố theo đúng quy trình và thủ tục.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê quán xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương.
Ông Chung tốt nghiệp cử nhân Trường đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân Trường đại học Thương Mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh, sau đó bảo vệ tiến sĩ Luật tháng 3.2014.
Quá trình công tác, từ tháng 11.1997 đến 3.1999: Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội; tháng 4.1999 đến 10.2001: Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội; 2001 - 2004: Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội; 2002 - 2010: Điều tra viên cao cấp, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội; 2010 - 2012: Thủ trưởng trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội; 2012 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.