Đảng chính trị ở Áo công bố nhầm lãnh đạo do lỗi kỹ thuật tập tin Excel

07/06/2023 08:25 GMT+7

Đảng Xã hội Dân chủ - một đảng chính trị tại Áo đã công bố nhầm lãnh đạo đảng do lỗi kỹ thuật liên quan một tập tin Excel.

Các quan chức đảng Xã hội Dân chủ (SPO), đảng trung tả tại Áo, ngày 5.6 thông báo ông Andreas Babler mới là người giành chiến thắng trong cuộc đua tranh chức lãnh đạo đảng, không phải là ông Hans Peter Doskozil như thông báo trước đó, theo tờ The Guardian.

Đảng Xã hội Dân chủ Áo công bố nhầm lãnh đạo do lỗi kỹ thuật - Ảnh 1.

Tân lãnh đạo đảng SPO Andreas Babler họp báo tại Vienna ngày 6.6

REUTERS

Ông Babler là thị trưởng thành phố Traiskirchen, trong khi ông Doskozil là thống đốc vùng Burgenland. Ông Doskozil được công bố là người chiến thắng vào hôm 3.6 nhưng các quan chức SPO nói có nhầm lẫn dẫn đến việc công bố sai.

"Các lá phiếu không khớp với kết quả kỹ thuật số được công bố. Do một lỗi kỹ thuật trong tập tin Excel, kết quả đã bị xáo trộn", quan chức Michaela Grubesa phụ trách vấn đề bầu cử của SPO nói.

Nhầm lẫn này được phát hiện sau khi một nhà báo nhận thấy thiếu sót phiếu bầu trong kết quả chung cuộc và báo cáo với ủy ban bầu cử. Một cuộc kiểm phiếu lại được tiến hành sau đó.

Vụ việc hy hữu này xảy ra một năm trước khi Áo bước vào cuộc bầu cử quốc hội. Liên minh đảng bảo thủ Nhân dân (OVP) và đảng Xanh đang nắm quyền kiểm soát quốc hội.

Cuộc bầu cử của đảng SPO được tiến hành nhằm thay thế lãnh đạo Pamela Rendi-Wagner chuẩn bị mãn nhiệm. Ông Babler (50 tuổi) tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa Marx và có quan điểm hoài nghi châu Âu. Ông tuyên bố sẽ đưa SPO về với gốc gác cánh tả.

Ông nói rằng nhầm lẫn trong quá trình kiểm phiếu là "điều đau đớn" cho những người liên quan và ông muốn đưa SPO hoàn toàn trở lại.

Trong khi đó, ông Doskozil (52 tuổi) có quan điểm thiên hữu hơn về các vấn đề như nhập cư và đã hứa sẽ giành lại sự ủng hộ của các cử tri đã chuyển sang đảng cực hữu Tự do (FPO).

Các cuộc khảo sát thăm dò mới nhất cho thấy FPO đang dẫn đầu trong khi SPO đứng thứ hai hoặc thứ ba trong cuộc bầu cử vào một năm nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.