Đảng Cộng hòa dọa tẩy chay cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ

14/01/2022 10:02 GMT+7

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) đang đe dọa tẩy chay các cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống vì cho rằng đơn vị tổ chức không công bằng.

Ủy ban về tranh luận tổng thống (CPD), một tổ chức phi đảng phái, đã bảo trợ các cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống và phó tổng thống trong 3 thập niên qua.

Ông Trump và ông Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên hồi tháng 9.2020

Reuters

Chủ tịch RNC Ronna McDaniel ngày 13.1 gửi thư cho CPD cáo buộc ủy ban này vẫn trơ trơ khi không có những cải cách cần thiết nhằm khôi phục niềm tin của đảng Cộng hòa coi CPD như là một nhân tố công bằng và phi đảng phái, theo AFP.

Bà McDaniel đe dọa nếu CPD không cải cách, RNC sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa có cơ hội tranh luận tại nơi khác.

Bên cạnh đó, RNC cũng sẽ xúc tiến quá trình sửa đổi quy tắc đảng nhằm cấm các ứng viên trong tương lai tham gia vào các cuộc tranh luận do CPD bảo trợ.

Trong thư, bà McDaniel phản ánh rằng cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden hồi năm 2020 được tổ chức sau khi cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu sớm.

Bà cáo buộc CPD đơn phương thay đổi hình thức và điều kiện tranh luận đã được thống nhất trước đó và chọn người điều phối từng làm việc cho ứng viên Dân chủ. Bên cạnh đó, bà McDaniel cho rằng đa số thành viên hội đồng quản trị CPD đều công khai chê bai ông Trump.

Cựu Tổng thống Trump úp mở khả năng tái tranh cử năm 2024

Đáp lại, CPD thông báo tổ chức này làm việc trực tiếp với các ứng viên đủ phẩm chất để tham gia tranh luận. “Kế hoạch của CPD trong năm 2024 sẽ dựa trên sự công bằng, trung lập và cam kết vững chắc nhằm giúp công chúng Mỹ hiểu về các ứng viên và những vấn đề”, CPD thông báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.