Đảng Dân chủ nỗ lực 'giải cứu' chính phủ Mỹ

30/09/2021 07:00 GMT+7

Các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ thúc đẩy nỗ lực bỏ phiếu, sớm nhất là ngày 29.9 (giờ Mỹ), nhằm thông qua dự thảo luật ngân sách tạm thời trước khi chính phủ nước này phải lâm vào cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động vào ngày 1.10.

Theo báo The Hill, toàn thể 100 thượng nghị sĩ được hỏi ý kiến liệu họ có đồng ý bỏ phiếu ủng hộ dự luật nếu không kèm điều kiện buộc phải hoãn lại việc áp trần nợ công đến tháng 12.2022 hay không. Nếu thông qua, dự luật cho phép chính phủ Mỹ có thể hoạt động đến ngày 3.12, trùng với thời điểm hạ viện đã bỏ phiếu thông qua trước đó.
Dự luật mới cũng loại trừ khoản hỗ trợ 1 tỉ USD cho Israel tiếp tục kiện toàn hệ thống phòng không “Vòm Sắt”. Nếu thượng viện bỏ phiếu thành công, dự luật sẽ được chuyển xuống hạ viện để thông qua trước khi có hiệu lực. “Mục tiêu là hoàn tất việc bỏ phiếu vào ngày 30.9 (giờ Mỹ)”, theo Thượng nghị sĩ Tim Kaine. Còn ông Charles Schumer, Thủ lĩnh đa số tại thượng viện, hứa hẹn lãnh đạo đảng Dân chủ sẽ nhanh chóng tìm cách giải cứu chính phủ Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Jamie Dimon, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng JPMorgan Chase, cho biết ngân hàng lớn nhất của Mỹ một lần nữa phải chuẩn bị cho viễn cảnh chính phủ đóng cửa. “Nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi đã tổn thất 100 triệu USD trong lần gần nhất phải chuẩn bị trước viễn cảnh trên”, theo ông Dimon. Tuy nhiên, ông vẫn tự tin quốc hội Mỹ sẽ sớm có giải pháp kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.