Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp hiệu quả

25/02/2023 08:16 GMT+7

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ là sự phối hợp có khối lượng công việc lớn nhất và thường xuyên nhất; cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Chiều 24.2, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị về công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ là sự phối hợp có khối lượng công việc lớn nhất và thường xuyên nhất; cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong các nội dung phối hợp, hai bên cần tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa; trong quá trình phối hợp thì thẳng thắn, trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, lắng nghe nhau, tạo sự đồng thuận cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ trong thực hiện nhiệm vụ giữa hoạt động của Quốc hội và Chính phủ; tin tưởng trong năm 2023 và thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đổi mới, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong xây dựng pháp luật, những vấn đề lớn, bức thiết, thực tiễn đặt ra để khơi thông, tạo hành lang pháp lý cho phát triển; các nhiệm vụ quan trọng; phối hợp để triển khai chương trình giám sát; đặc biệt là trong công tác dân nguyện, trả lời, giải quyết các chất vấn, ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Quốc hội, cử tri...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.