Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài toán và văn, thí sinh nên chọn môn nào?

Hà Ánh
Hà Ánh
14/04/2026 09:55 GMT+7

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 có vai trò quan trọng trong xét tuyển năm nay. Vậy thí sinh cần lưu ý gì khi lựa chọn môn thi khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để có cơ hội trúng tuyển ngành/trường yêu thích nhất?

Ngày 14.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Xét tuyển ĐH: Những điều cần lưu ý khi chọn ngành". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch, ngày 24.4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời gian kéo dài cho đến hết ngày 5.5. Trước đó, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4. Theo quy định, ngoài 2 môn bắt buộc (văn và toán), thí sinh lựa chọn 2 trong số các môn còn lại mình theo học THPT để dự thi.

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài toán và văn, thí sinh nên chọn môn nào? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

ảnh: nhật thịnh

Khi thực hiện đăng ký, thí sinh cần lưu ý gì để tăng cơ hội trúng tuyển ngành/trường yêu thích? Vì sao việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lại liên quan mật thiết đến việc chọn ngành xét tuyển? Vai trò quan trọng của kết quả thi tốt nghiệp THPT trong xét tuyển năm nay? Cơ hội và điều kiện dành cho thí sinh khi tham gia xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường năm nay?

Như Thanh Niên đã đưa, đến nay các trường THPT tại TP.HCM đã bước đầu thăm dò việc lựa chọn 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ghi nhận thống kê từ các trường cho thấy tỷ lệ học sinh chọn tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt môn lý, vẫn chiếm đa số. Xu hướng này phản ánh điều gì, có bám sát xu hướng tuyển sinh và đào tạo các trường ĐH?

Các thông tin này sẽ có trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Xét tuyển ĐH: Những điều cần lưu ý khi chọn ngành".

Đợt 1 bắt đầu từ 10-11 giờ, gồm các chuyên gia:

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài toán và văn, thí sinh nên chọn môn nào? - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia tư vấn sáng nay tại Báo Thanh Niên

ảnh: Lê Thanh Hải

  • Tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến;
  • Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
  • Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó giám đốc Gloucestershire Việt Nam.


Các tiêu chí lựa chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp với xét tuyển ĐH 

Thí sinh nên căn cứ vào tiêu chí nào khi chọn môn thi tốt nghiệp THPT và vai trò quan trọng của kết quả thi tốt nghiệp THPT trong xét tuyển năm nay là những vấn đề nhiều thí sinh hiện nay quan tâm.

Tham gia chương trình tư vấn, tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến, thông tin năm nay, trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm kỳ thi năng lực… Dù xét bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn theo tổ hợp môn tương ứng với tổ hợp xét tuyển của trường.

Còn thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT có vai trò quan trọng không chỉ trong xét tốt nghiệp mà còn với xét tuyển ĐH bằng các phương thức. Với định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngay từ lớp 10 học sinh đã có định hướng nghề nghiệp tương lai thông qua các môn học. Tuy nhiên, ở thời điểm này, việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT cũng cần có sự tương ứng với các môn trong tổ hợp xét tuyển trường sử dụng để tuyển sinh. 

''Ngoài 2 môn bắt buộc, thí sinh chọn 2 môn thi để đáp ứng thế mạnh và đa dạng cơ hội trúng tuyển vào ngành mà mình đã có định hướng từ trước đó'', thạc sĩ Cao Quảng Tư nhấn mạnh.

Ngoài ra, thạc sĩ Cao Quảng Tư lưu ý thêm: ''Năm nay, thí sinh cần lưu ý phải đạt từ 15 điểm theo tổ hợp 3 môn từ kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển. Trong đó, tỷ trọng môn văn hoặc toán chiếm ít nhất 1/3 trọng số điểm. Thí sinh cũng không nên quá áp lực, vì ngoài 2 môn toán và văn trọng yếu, thì 2 môn còn lại là môn học thế mạnh của học sinh''.

Với chương trình đào tạo có yếu tố quốc tế, vai trò của điểm thi tốt nghiệp THPT ra sao? Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó giám đốc Gloucestershire Việt Nam, chia sẻ: Chương trình Gloucestershire Việt Nam là chương trình ký kết chiến lược giữa Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM với trường đối tác Anh Quốc, gồm 6 ngành. Dù bằng cấp do trường đối tác cấp nhưng cách thức xét tuyển của chương trình liên kết này cũng linh hoạt cho thí sinh từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học tập THPT, điểm kỳ thi V-SAT… Tuy nhiên, dù xét theo phương thức nào thì điều kiện cần có là phải tốt nghiệp THPT.

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài toán và văn, thí sinh nên chọn môn nào? - Ảnh 3.

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến

ảnh: lê Thanh Hải

Chọn ngành học phù hợp trong bối cảnh hiện nay

Lời khuyên cho thí sinh về việc chọn ngành, tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến, cho rằng có 3 yếu tố quan trọng thí sinh cần cân nhắc gồm: năng lực, đam mê và xu hướng thị trường việc làm tương lai. Quan trọng là xác định được ngành nghề yêu thích, từ ngành học này mới tiến tới lựa chọn trường đào tạo phù hợp. ''Không có trường hot, không có ngành hot, mà bản thân mình có hot hay không. Quan trọng vẫn là nỗ lực bản thân mình'', tiến sĩ Lê Sĩ Hải cho lời khuyên.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư nhấn mạnh: ''Năm nay, mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Con số 15 này có thể không đủ với người này nhưng quá nhiều với người khác. Vấn đề quan trọng nằm ở việc xác định rõ năng lực nội tại của bản thân mình''.

Theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, khi chọn ngành học, thí sinh  thường băn khoăn về cơ hội việc làm. Nhưng trên thực tế, mọi ngành nghề đều có việc làm nên những ngành này mới được đào tạo tại các trường ĐH. Vấn đề còn ở sự phù hợp của bản thân. Hiện chúng ta đang trong  thế giới mà công nghệ phát triển không ngừng, tính liên ngành rất lớn. Do đó, chúng ta đã bắt đầu với thời kỳ không chỉ học mà phải thích nghi với sự thay đổi. Do đó tư duy chọn nghề hiện nay cũng phải thoáng hơn, rộng hơn.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh nêu 3 yếu tố quan trọng để thí sinh đưa ra quyết định chọn ngành. Thứ nhất là có sở thích mới giúp đi xa, đi dài. Thứ hai là phải có năng lực phù hợp để học tập và làm nghề, năng lực tài chính để theo đuổi việc học. Thứ ba, nếu học một ngành mà mình thích và đúng năng lực nhưng ra trường xã hội không có nhu cầu phải đi học lại thì lãng phí, tốn thời gian. Do đó, cần có sự kết hợp hài hòa của cả 3 yếu tố trên để có lựa chọn đúng nhất. Với chương trình liên kết quốc tế, thí sinh nên cân nhắc thêm yếu tố toàn cầu về cơ hội việc làm của ngành học đó.

Riêng chương trình Gloucestershire Việt Nam, sinh viên cần có IELTS 5.5 để học chuyên ngành. Tuy nhiên, sinh viên chưa đạt mức này sẽ có thời gian rèn luyện tiếng Anh trước khi vào học chuyên ngành.

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài toán và văn, thí sinh nên chọn môn nào? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

ảnh: Lê Thanh Hải

Cơ hội việc làm có phụ thuộc vào việc chọn ngành?  

Gửi câu hỏi đến chương trình, một bạn đọc thắc mắc: Sinh viên sau khi tốt nghiệp ĐH sẽ có các hướng đi như đi làm, học tiếp lên cao hoặc khởi nghiệp.Vậy tại Trường ĐH Văn Hiến, có những hoạt động gì giúp cho sinh viên theo 3 hướng này không? Năm 2026 trường có các phương thức xét tuyển nào cũng như học bổng nào dành cho thí sinh? 

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải giải đáp: Thông thường sinh viên sau tốt nghiệp ĐH có thể chọn đi làm, học thêm hoặc tự khởi nghiệp. Các quá trình này cũng có thể đan xen với nhau. Do đó, trong quá trình đào tạo, trường cũng thiết kế chương trình để trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cho người học theo 3 định hướng trên. Mục tiêu là đầu ra sinh viên của trường tiệm cận với đầu vào của doanh nghiệp, giúp sinh viên thành công sau khi tốt nghiệp. "Để tăng cơ hội tìm việc khi ra trường, em nghĩ nên lựa chọn ngành học có hướng đi mới, ví dụ chuyên ngành công nghệ thông tin y tế của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Cho em hỏi cách thức đào tạo, cơ hội việc làm của ngành này?'', một học sinh gửi câu hỏi đến chương trình. 

Thạc sĩ Cao Quảng Tư thông tin: Hiện nay, chúng ta đang trong thời đại mà mọi thứ được giải quyết bằng bài toán công nghệ. Riêng lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin y tế là một hướng đi giúp sinh viên có mong muốn làm việc trong hệ thống y tế nhưng không phải là đội ngũ y bác sĩ mà là người vận hành hệ thống máy móc. Tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, đây là một chuyên ngành đào tạo rất mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nếu đam mê công nghệ thông tin, thí sinh có thể tìm hiểu những hướng đi mới, khám phá một lĩnh vực mới về công nghệ trong lĩnh vực y tế.

Quan tâm đến chương trình liên kết, một học sinh hỏi: ''Nếu trong quá trình học tại Gloustershire Việt Nam, em muốn chuyển tiếp sang nước ngoài học có được không? Nhà trường có chính sách hỗ trợ gì?''. 

Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh cho biết: Khi theo học Gloustershire Việt Nam, sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn mô hình chuyển tiếp sang trường đối tác theo hướng 2-3 năm tại Việt Nam và các năm còn lại ở Anh Quốc. Việc học tập tại Việt Nam hay chuyển tiếp không có sự khác biệt, sinh viên được học với giảng viên nước ngoài. Cách thức này giúp người học tiết kiệm chi phí, có thời gian để chuẩn bị kỹ năng, kiến thức và tâm lý để bắt đầu hành trình học tập ở nước ngoài. Đáng chú ý, sinh viên theo học chuyển tiếp có cơ hội nhận học bổng tương đương 5.000 bảng Anh (tương đương 180 triệu đồng).

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Ngoài toán và văn, thí sinh nên chọn môn nào? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó giám đốc Gloucestershire Việt Nam

ảnh: lê Thanh Hải

Về các phương thức xét tuyển vào ĐH năm nay, các trường cung cấp thông tin chi tiết cho học sinh.

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải cho hay Trường ĐH Văn Hiến có 5 phương thức tuyển sinh. Ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường xét học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trường còn tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển kết hợp dành cho ngành thanh nhạc. 

Hiện nhà trường đã công bố nhiều chính sách học bổng dành cho thí sinh trúng tuyển năm nay với những điều kiện cụ thể: học bổng công dân toàn cầu, học bổng ưu đãi…

Thạc sĩ Cao Quảng Tư thông tin năm nay Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và xét học bạ. Thí sinh đăng ký xét tuyển sẽ lựa chọn thông tin mã trường, mã ngành và đặt nguyện vọng. Thí sinh tham gia xét tuyển nhiều phương thức, phần mềm sẽ chọn phương thức xét tuyển tối ưu cho thí sinh. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý phải tham gia các phương thức của trường thì khi lên phần mềm mới có cơ sở dữ liệu để xét. Ví dụ, muốn sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM để xét, thí sinh cần phải tham dự kỳ thi này để có điểm số để xét.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh cho hay chương trình Gloustershire là chương trình nguyên bản của Anh Quốc, tiêu chí xét tuyển theo nguyên tắc của trường đối tác. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được bằng của trường ĐH công lập uy tín tại Anh Quốc. Thí sinh có điểm cao trúng tuyển vào chương trình có cơ hội nhận học bổng theo nhiều mức tương đương 25-100% học phí. Ví dụ, thí sinh có điểm học bạ từ 28,5 điểm hoặc chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên trở lên có thể nhận học bổng 100% học phí năm đầu tiên.

Đợt 2 từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia: 

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; 
  • Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM (UEF); 
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

 Đợt 3 từ 15 giờ 15-16 giờ 15, gồm các chuyên gia: 

  • Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; 
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Phụ trách phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing; 
  • Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.